TP Hồ Chí Minh

Phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán: Quan trọng vẫn là ý thức

Nguyễn Điền - Hồng Ân - Văn Cường-Thứ năm, ngày 14/01/2021 14:22 GMT+7

VTV.vn - Theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trong thời gian sắp tới, lực lượng PCCC&CNCH tại các địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm.

Là khu chợ trung tâm TP Hồ Chí Minh, 2/3 các chủ sạp, gian hàng kinh doanh đều có trình độ từ trung cấp đến đại học. Gần 40 năm buốn bán trong chợ Bến Thành này, chị Trương Thị Tuyết Trinh cũng như nhiều tiểu thương khác ý thức được mối nguy khi cháy nổ xảy ra. Tuy nhiên, theo chị vẫn có một số tiểu thương còn lơ là vì nhiều lý do.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tại TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 537 vụ cháy nổ, làm chết 12 người, bị thương 27 người. Thiệt hại khoảng 36.000m2 diện tích nhà dân, nhà xưởng, máy móc, thiết bị. Uớc tính hơn 13 tỷ đồng. Theo Phòng PC07 - Công an TP Hồ Chí Minh, nguyên nhân khiến cho các vụ cháy gây thiệt hại nặng là do lực lượng phòng cháy chữa cháy nhận được tin báo cháy chậm.

Một nguyên nhân khác khiến cho việc phòng cháy chữa cháy gặp khó khăn là do trên các tuyến địa bàn dân cư, tuyến phố, tuyến phố chợ có nhiều cơ sở vừa kết hợp kinh doanh, vừa lưu trú, lượng hàng hóa lưu trữ lớn, diện tích chật hẹp, nhiều nguồn nhiệt tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Chính vì vậy, sắp tới đây các lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở sẽ được tập huấn để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cũng theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian sắp tới, lực lượng PCCC&CNCH tại các địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ dịp cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, quan trọng vẫn là ý thức chấp hành của người dân chứ không chỉ trông vào việc kiểm tra xử lý từ cơ quan chức năng.

Phải nhìn thẳng vào thực trạng phòng chống cháy nổ để truy trách nhiệm Phải nhìn thẳng vào thực trạng phòng chống cháy nổ để truy trách nhiệm

VTV.vn - Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa nhấn mạnh, hãy dừng đổ lỗi để truy xét trách nhiệm rõ hơn, nhận trách nhiệm nghiêm túc hơn, từ đó tìm giải pháp phù hợp hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước