Quyên góp sách giáo khoa cho trẻ em vùng cao

Thùy Linh, Trọng Đức-Chủ nhật, ngày 26/09/2021 07:56 GMT+7

VTV.vn - Hành trình mang sách tới cho vùng cao của nhóm E2K là nỗ lực thiện nguyện bất chấp những hạn chế của dịch bệnh, chia sẻ khó khăn với trẻ em ở vùng cao.

Năm học mới đã bắt đầu gần 1 tháng, nhưng ở nhiều nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa, nhiêu học sinh vẫn còn thiếu sách giáo khoa. Năm học này, do tình hình dịch COVID-19 nên việc quyên góp sách giáo khoa không được thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn có những nhóm thiện nguyện vẫn tích cực vượt khó khăn, vận động quyên góp sách lên vùng cao. Đó là nhóm E2K.

Nhà cộng đồng khu chung cư Ecohome những ngày qua luôn bận rộn từ sáng đến tối. Ngay khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, nhiều người đã tranh thủ đến đây để tặng sách giáo khoa, ủng hộ học sinh vùng sâu, vùng xa.

Các chị, các cô ở khu chung cư cũng cuốn vào việc, phân loại sách theo lớp, đóng thùng vận chuyển. Người đi xin bao bì, người tình nguyện cho mượn nhà làm điểm thu gom, phong trào cuốn hút cả chung cư, mỗi người 1 việc.

Quyên góp sách giáo khoa cho trẻ em vùng cao - Ảnh 1.

Phát động 1 tháng trước, đến nay, chương trình đã quyên góp được từ 3 đến 4 tấn sách giáo khoa. Trong điều kiện nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, ngay cả các bạn học sinh ở thành phố còn khó khăn mua được sách giáo khoa chứ chưa nói gì đến ở vùng sâu. Những cuốn sách tuy cũ nhưng nếu mua mới cả bộ phải mất 300.000 - 500.000 đồng, một món tiền không nhỏ với các gia đình lao động nghèo.

Phong trào quyên góp sách giáo khoa thu hút cả các nhóm học sinh THPT ở Hà Nội, quyên góp thêm cả đồ dùng học tập hay có những bạn học sinh tặng cả xe đạp để các em học sinh bớt vất vả trên những chặng đường xa.

Chương trình năm nay dự định sẽ đưa sách và đồ dùng học tập đến các trường học ở xã Cán Cấu, huyện Simacai, Lào Cai và ở huyện Than Uyên, Lai Châu. 6 năm qua, tổ chức thiện nguyện E2K đã có hàng trăm chuyến đi lên vùng cao ủng hộ sách giáo khoa, quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi và cây giống. Những chuyến đi nghĩa tình đã làm vơi bớt những khó khăn, nhọc nhằn nơi vùng cao xa xôi.

Năm nay, chương trình quyên góp sách giáo khóa được ít hơn so với năm ngoái do người dân phải ở nhà chống dịch nhưng những cuốn sách này vẫn hết sức có ý nghĩa với trẻ em vùng cao, thể hiện sự chung tay của cả cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước