Việc tử tế: Gia đình 60 năm trở thành mái nhà thứ 2 của học sinh vùng cao

Bá Thắng-Thứ hai, ngày 26/04/2021 21:53 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng hơn 50 năm nay, ông bà đã nuôi ăn, ở miễn phí cho hàng trăm em nhỏ vùng cao đi học xa nhà.

Điều đặc biệt là công việc này được ông bà tiếp nối từ chính cha mẹ mình.

Tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ có một ngôi nhà đặc biệt với 3 thế hệ sinh sống, 2 đời làm việc tốt và 60 năm trở thành ngôi nhà của những học sinh vùng cao. Chủ nhân của ngôi nhà đó là vợ chồng ông bà Đinh Xuân Diễn.

Việc tử tế: Gia đình 60 năm trở thành mái nhà thứ 2 của học sinh vùng cao - Ảnh 1.

Là huyện vùng cao, địa hình hiểm trở nên việc đi học của các bạn nhỏ học sinh tại đây gặp vô vàn khó khăn. Từ những năm 1960, sau khi ngôi trường đầu tiên đi vào hoạt động cũng là lúc bố mẹ của ông Diễn nhận nuôi những học sinh đầu tiên. Hơn 60 năm qua, đến nay số lượng học sinh gia đình ông nhận nuôi là không thể nhớ hết.

Mặc dù không khá giả, mọi chi tiêu đều dựa vào khoản lương hưu 5 triệu đồng của ông nhưng mọi bữa ăn đều được ông bà chăm lo chu đáo cho các bạn học sinh.

Kim, Giang, Ngọc là 3 học sinh đang ở với ông bà, căn phòng của 3 em tuy đơn giản nhưng cũng được ông bà trang bị đủ đồ dùng cần thiết, từ bàn học, tủ quần áo đến điều hòa để các em đảm bảo sức khỏe học tập.

Từ những người xa lạ, 3 bạn học sinh đã tìm được cho mình một gia đình thứ hai. Các em coi ông bà Diễn như ông bà nội của mình cũng như ông bà coi các em như con cháu trong nhà.

Với ông bà Diễn, việc tốt đơn giản chỉ là tạo điều kiện cho các bạn học sinh vùng cao có cơ hội học tập tốt hơn nhưng chính điều đơn giản đó đã tiếp sức cho hành trình tìm kiếm con chữ của hàng trăm em nhỏ vùng cao tại Phú Thọ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước