Sống chui lủi, đói khát, người nhập cảnh trái phép thậm chí... bỏ mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/12/2021 09:33 GMT+7

VTV.vn - Đó là tình cảnh của nhiều lao động Việt Nam khi tham gia các đường dây xuất nhập cảnh "chui" qua biên giới.

Cứ vào thời điểm cuối năm, nhiều đường đường dây đưa người nhập cảnh trái phép lại tăng cường hoạt động. Tại tuyến biên giới Việt - Trung, đặc biệt ở khu vực tỉnh Cao Bằng, số người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở ngày càng nhiều. Có những ngày có hàng trăm người nhập cảnh trái phép.

Sống chui lủi, không thức ăn, nước uống, đã có những trường hợp bị thương, thậm chí là bỏ mạng trước khi về đến quê hương… khi tham gia các đường dây nhập cảnh "chui".

Những núi đá độ cao gần 2.000m ở khu vực xã Khưa Thoang, bên kia Trung Quốc, bên này là Việt Nam.

Càng những khu vực hiểm trở, ít người qua lại lại là nơi các đường dây hướng dẫn người Việt đi theo, thường vào nửa đêm đến rạng sáng sẽ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phải mất 3 giờ đi bộ, nhóm phóng viên mới đến khu vực cột mốc giáp biên giới, một trong những con đường người lao động hay nhập cảnh trái phép. Nhiều người dân sau nhiều ngày đã về.

Sống chui lủi, đói khát, người nhập cảnh trái phép thậm chí... bỏ mạng - Ảnh 1.

Nhóm 27 người từ nhiều địa phương Việt Nam sang Trung Quốc lao động trái phép được các đối tượng kết nối đi qua nhiều phương tiện xe khách, đi bộ… thậm chí phải ẩn nấp ở trong ruộng mía bên Trung Quốc 3 ngày đêm vì bị công an Trung Quốc phát hiện.

Sau 6 ngày, họ đã về đến Việt Nam. Không một ai còn đồ gì giá trị ngoài vài bộ quần áo. Mỗi người phải trả từ 4 đến gần 10 vạn tệ, tương đương 15-30 triệu đồng cho đối tượng để về được Việt Nam.

Theo con đường mòn khác, một nhóm lao động đều bị thương sau nhiều ngày leo núi. Không giấy tờ, lao động bất hợp pháp, họ lại tìm cách về Việt Nam theo con đường bất hợp pháp. Sau 2 năm đi làm không được chủ trả lương, anh Hoạt phải vay mượn bạn bè để gửi cho các đối tượng giúp anh về lại Việt Nam.

Theo tìm hiểu, những lao động này chủ yếu kết nối với những đối tượng của các đường dây qua mạng xã hội của Trung Quốc, không gặp mặt trực tiếp. Đã có những trường hợp bị thương, thậm chí bỏ mạng trước khi về đến quê hương, cái giá phải trả quá lớn.

Các cơ quan chức năng cũng cảnh báo, bên cạnh nguy cơ lây lan dịch bệnh không được kiểm soát, khi tham gia những đường dây xuất nhập cảnh trái phép, người dân còn có thể trở thành nạn nhân của những đối tượng tội phạm mua bán người; bóc lột tình dục và nhiều loại tội phạm lừa đảo phức tạp khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước