Sức trẻ góp phần đạt các mục tiêu phát triển bền vững

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/08/2021 18:43 GMT+7

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, Trưởng nhóm Hành động vì vị thành niên và thanh niên Việt Nam của Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm. (Ảnh: UNFPA Việt Nam)

VTV.vn - "Sức trẻ góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững" - đây là thông điệp của Ngày Quốc tế Thanh niên 2021.

Sự kiện do đại diện tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đồng tổ chức.

Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên trang mạng xã hội của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và cổng thông tin Trung ương Đoàn. Các bạn trẻ tham gia sự kiện cũng chia sẻ quan điểm của họ về Luật Thanh niên 2020, quyền và trách nhiệm của tất cả thanh niên, bao gồm cả các nhóm thanh niên dễ bị tổn thương cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể có liên quan đáp ứng quyền của thanh niên.

Việt Nam hiện nay đang trong thời kỳ dân số vàng, với số lượng thanh niên lớn nhất trong lịch sử, chiếm 21% tổng dân số. Theo Liên hợp quốc, Việt Nam nhân thời kỳ này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước nếu đầu tư thích hợp cho giới trẻ.

Đoàn thanh niên livestream Kết nối nông sản để “Hướng về miền Nam” Đoàn thanh niên livestream Kết nối nông sản để “Hướng về miền Nam”

VTV.vn - Đây là chương trình livestream kêu gọi trực tiếp cộng đồng cùng sẻ san sẻ yêu thương tới đồng bào phía Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước