Cả căn nhà bà Trịnh Thị Lành nằm ngay bên dưới đường điện 35 KV. Bà Lành cho biết, từ nhiều năm qua họ lúc nào cũng thấp thỏm sống trong nỗi lo cháy chập điện. Trên mảnh đất đã được cấp sổ đỏ, ý định cải tạo, cơi nới thêm một tầng nhà cũng đành gác lại vì vướng đường dây bên trên.
"Sợ nhất là những hôm mưa to, gió lớn lo chập điện. Cũng đã mấy lần rồi điện chập ở trạm biến áp đầu ngõ" - bà Lành, thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp cho biết.
Xã Quảng Nghiệp có 17 hộ gia đình sinh sống ngay bên dưới đường điện 35KV. Nguy cơ cháy chập điện hiện hữu ở cả những khu vườn có cây cối mọc quá cao, sát với đường điện. Chưa kể đến các trường hợp bất chấp nguy hiểm, cố tình vi phạm hành lang an toàn lưới điện.
Hình thức vi phạm và mức độ vi phạm hành lang an toàn lưới điện đã rõ nhưng để giải quyết triệt để lại không hề đơn giản. Thiếu phối hợp giữa ngành điện với chính quyền địa phương; cho phép xây dựng ở những vị trí vi phạm hành lang an toàn lưới điện, xử lý vi phạm không triệt để ngay từ đầu. Đại diện UBND xã thừa nhận, đây chính là nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên địa bàn xã có các công trình tiềm ẩn nguy cơ cháy chập điện.
Điện lực Hải Dương cho biết, giải pháp tình thế từ hàng chục năm nay vẫn chỉ là thường xuyên giám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm mới phát sinh. Về lâu dài vẫn phải di dời đường điện.
Mới đây, dự án hạ ngầm đường điện ở thị trấn Gia Lộc, thành phố Hải Dương đã hoàn thành. Hàng trăm hộ gia đình sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi đã thoát cảnh sống chung với nỗi lo điện giật. Một mùa mưa bão lại sắp về, người dân xã Quảng Nghiệp mong muốn, ngành điện đẩy nhanh tiến độ di dời xong đường điện cao áp để họ được an tâm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!