Thêm 200 cán bộ, nhân viên y tế vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/08/2021 19:30 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/7, thêm 50 y, bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương và 170 cán bộ nhân viên y tế của BV Bạch Mai đã lên đường cùng nhiều trang thiết bị y tế cần thiết.

Trung tâm Hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện dã chiến 16 do các cán bộ, bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vận hành, quản lý đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân COVID-19 nặng.

Bổ sung nhân lực cho Trung tâm này, sáng 18/8, thêm 170 cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai đã lên đường cùng nhiều trang thiết bị y tế cần thiết.

Các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng mọi thứ cho chuyến công tác dài ngày. Mặc dù đã lường trước được những vất vả trước mắt do bệnh viện đảm nhiệm các ca mắc COVID-19 nặng nhưng tất cả họ đều mang ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến 16 là nơi điều trị tích cực đối với các bệnh nhân nặng do Bệnh viện Bạch Mai đảm nhận trách nhiệm chính. Bệnh viện có gần 3.000 giường bệnh trong đó sẽ có 500 giường phục vụ cho Hồi sức Tích cực.

Mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận điều trị hàng trăm bệnh nhân nặng và nguy kịch vì vậy số giường bệnh điều trị của trung tâm sẽ được tăng lên khi cần thiết.

Như vậy, tổng số nhân lực của bệnh viện được bổ sung cho bệnh viện số 16 lên tới gần 500 y, bác sĩ. Trong đợt này, bệnh viện cũng đã lên phương án khẩn cấp rà soát toàn bộ trang thiết bị, thuốc men phục vụ cho công tác hồi sức cấp cứu để vận chuyển một phần cho trung tâm này. Tất cả đều trên tinh thần nhanh nhất, phục vụ hiệu quả điều trị tốt nhất.

Thêm 200 cán bộ, nhân viên y tế vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch - Ảnh 1.

Cùng ngày, đoàn y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng đã lên đường tiếp sức cho các đồng nghiệp tại TP Hồ Chí Minh

Đoàn gồm 50 y, bác sĩ sẽ tham gia chăm sóc điều trị bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến số 4 huyện Bình Chánh. Đây là một trong số các bệnh viện dã chiến lớn nhất với quy mô 3.000 giường bệnh.

Trước đó, một đoàn y, bác sĩ khác của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng đã tới hỗ trợ bệnh viện dã chiến này. Do đặc thù chuyên ngành nên trong số các thành viên tham gia đoàn hôm nay có rất nhiều người là nữ.

Ngoài bàn giao công việc tại bệnh viện, các nữ bác sĩ, nhân viên y tế còn phải tạm gác lại trách nhiệm của người vợ người mẹ. Có nhiều người con nhỏ, cha mẹ già yếu nhưng vẫn xung phong lên đường chống dịch. Tất cả đều mong muốn có thể góp một phần công sức nhỏ bé, giúp các địa phương phía Nam nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước