Thêm hơn 300 ca dương tính COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu Bắc Giang "đóng băng" tất cả khu nhà ở công nhân

Phạm Hà, Đình Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/05/2021 18:24 GMT+7

VTV.vn - Chiều 25/5, Bộ Y tế đã họp khẩn với tỉnh Bắc Giang dưới hình thức trực tuyến để tiếp tục triển khai các biên pháp chống dịch.

Đầu giờ chiều 25/5, Bắc Giang đã ghi nhận thêm hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là số lượng ca mắc phát hiện trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 công bố chiều 25/5 đều là công nhân. Tất cả đều đang lưu trú tại khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và đang được kiểm soát.

Đây là kết quả tổng lực tăng tốc xét nghiệm trong 3 ngày qua mà Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang và các lực lượng y tế đã triển khai tại tất cả khu công nghiệp, các nhà máy và khu lưu trú của công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thêm hơn 300 ca dương tính COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu Bắc Giang đóng băng tất cả khu nhà ở công nhân - Ảnh 1.

Một vấn đề là hiện nay đã có những ca F1 tại nhiều công ty chuyển thành F0. Tại công ty đầu tiên phát hiện ca dương tính, tỷ lệ người từ F1 chuyển sang dương tính lên tới 79%. Hiện đã sang thế hệ thứ 3 của Hosiden. Tỷ lệ F1 chuyển sang dương tính là 55%.

Bộ Y tế nhận định chủng virus này lây lan nhanh, mạnh và phát tán rộng trong môi trường không khí. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu bộ phận công tác đặc biệt của Bộ đang chỉ đạo chống dịch tại Bắc Giang ngay lập tức "đóng băng" tất cả các khu nhà ở của công nhân; đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, nhất là các khu nhà cao tầng nơi có đông công nhân sinh sống; áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này, coi như là nơi cách ly tập trung; tuyệt đối không cho người ở ra khỏi nhà, phòng ở và 3 ngày tổ chức xét nghiệm một lần.

Dù dịch diễn biến phức tạp nhưng nhiệm vụ khôi phục sản xuất vẫn phải đảm bảo. Hiện Bắc Giang đang thực hiện cho những doanh nghiệp ít nguy cơ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng phải đảm bảo cứ 3 ngày xét nghiệm cho công nhân một lần. Công suất hoạt động chỉ ở mức 30%. Nếu an toàn mới nâng lên. Công nhân phải ở tập trung tại doanh nghiệp, ký túc xá, các điều kiện phòng dịch phải đảm bảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước