Thiếu hoạt động hè cho trẻ em huyện đảo Lý Sơn

Đỗ Hòa-Thứ sáu, ngày 31/07/2020 16:35 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ phải mưu sinh vì hoàn cảnh gia đình, trẻ em trên huyện đảo Lý Sơn cũng đang thiếu sân chơi và các hoạt động được tổ chức cộng đồng.

Hang Câu, điểm đến không thể bỏ qua khi tới Lý Sơn, trong cái tấp nập của các đoàn khách du lịch là những đứa trẻ đang nhiệt tình chào mời mua hành tỏi.

Thiếu hoạt động hè cho trẻ em huyện đảo Lý Sơn - Ảnh 1.

Mỹ Hoa năm nay học lớp 4. Năm học vừa kết thúc được vài ngày, em đã theo chân mẹ ra bán hành tỏi cho khách du lịch tại đây. Chị gái của Hoa, Mỹ Hảo cũng bán cách đó không xa. Công việc của hai chị em kéo dài từ sáng cho đến tối muộn. Khi du khách vắng bóng ở hang Câu cũng là lúc hai chị em cùng mẹ thu dọn hàng về.

Thiếu hoạt động hè cho trẻ em huyện đảo Lý Sơn - Ảnh 2.

Ở một gia đình khác, chưa đủ lớn để theo mẹ đi bán hàng nên hè với ba đứa trẻ lại là khoảng thời gian quẩn quanh ở nhà. Khi thì giúp mẹ phơi chỗ rong mới nhặt về, lúc mẩn mê chơi với người bố bị rối loạn thần kinh vận động. Hoàn toàn không có các hoạt động vui chơi bên ngoài. Lý do cũng bởi hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Theo đại diện UBND Huyện Lý Sơn, toàn đảo còn 8% hộ nghèo. Trẻ em ở các gia đình này đều đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Đáng nói, không chỉ phải mưu sinh vì hoàn cảnh gia đình, trẻ em trên huyện đảo Lý Sơn cũng đang thiếu sân chơi và các hoạt động được tổ chức cộng đồng, khi hoạt động vui chơi nhiều nhất của trẻ em trên huyện đảo vẫn là bơi lội tự phát.

Học sinh nghỉ hè 3 tháng, giáo viên nghỉ 6-8 tuần Học sinh nghỉ hè 3 tháng, giáo viên nghỉ 6-8 tuần

VTV.vn - Thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở GDPT trường chuyên biệt là 8 tuần; giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường CĐ là 6 tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước