Thông tin "nhiễm HIV khi đi làm móng" thiếu bằng chứng khoa học

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/07/2023 18:52 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, mạng xã hội chia sẻ thông tin một cô gái đi làm móng dùng chung kìm đã lây nhiễm HIV nhưng theo báo sĩ Cao Kim Thoa, nguy cơ lây nhiễm không cao như vậy.

"Nhiễm HIV khi đi làm móng" là tiêu đề của 1 bài viết đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong tuần qua, gây hoang mang cho không ít người.

Bài đăng tâm sự của một bạn trẻ sinh năm 2003, cho rằng nguyên nhân là từ 2 tháng trước, khi đi làm móng, lúc lấy da thừa thì bị làm chảy máu.

Thông tin nhiễm HIV khi đi làm móng thiếu bằng chứng khoa học - Ảnh 1.

Liên quan vấn đề này, Bác sĩ Cao Kim Thoa, Phó Trưởng phòng Dự phòng lây nhiễm HIV, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã có phân tích về cơ chế truyền nhiễm của HIV và khẳng định việc lây nhiễm qua sụng cụ làm móng là rất khó xảy ra.

Sự việc này một lần nữa chính là lời cảnh báo mọi người nên cẩn trọng và kiểm tra trước khi chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội để tránh lan truyền những thông tin không đúng gây hoang mang dư luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước