Tiền Giang thi công hàng loạt công trình ngăn mặn, trữ ngọt

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/02/2022 06:06 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang phát lệnh khởi công đập thép ngăn mặn tại kênh Nguyễn Tấn Thành. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Dự báo hạn mặn năm nay sẽ gay gắt nên các địa phương tại Tiền Giang đang tập trung thi công các công trình nhằm ứng phó hiệu quả với hạn mặn.

Mặn trên các kênh rạch ở miền Tây đã tăng cao và xâm nhập sâu hàng chục km vào đất liền. Để bảo vệ sản xuất và sinh hoạt của người dân, tỉnh Tiền Giang đang thi công hàng loạt công trình ngăn mặn, trữ ngọt cấp bách cũng như lâu dài.

Đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành được xây dựng ngay sau Tết Nguyên đán. Đập dài 83m với bề mặt đập rộng 6m, sử dụng bản thép. Kinh phí xây dựng khoảng 10 tỷ đồng sẽ ngăn mặn, trữ ngọt cho 128 ngàn ha đấn sản xuất nông nghiệp. Dự kiến đập sẽ hợp long trước khi mặn xâm nhập tới.

Ngoài công trình cấp bách này, tùy theo diễn biến mặn Tiền Giang sẽ cho đắp thêm 7 đập thép nữa. Đặc biệt tỉnh cũng triển khai thi công 6 cống ngăn mặn kiên cố khác. Dự kiến các công trình này sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023.

Ứng phó với hạn mặn mùa khô 2022, Tiền Giang đầu tư gần 38 tỷ đồng thi công các công trình thủy lợi như đắp đập và sửa chữa, xây mới các cống. Hàng chục tuyến kênh chính, kênh nội đồng cũng được nạo vét.

Lo ngại hạn mặn, người dân tìm cách ứng phó sớm Lo ngại hạn mặn, người dân tìm cách ứng phó sớm

VTV.vn - Việc người dân sớm có sự chuẩn bị sẽ giúp thích ứng tốt và hạn chế bị ảnh hưởng trong mùa khô hạn năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước