Tiếp cận bình đẳng giới theo hướng cân bằng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/05/2024 19:53 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục kỳ họp thứ 7, sáng 23/5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Các đại biểu cho rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ, lĩnh vực bình đẳng giới đã đạt được nhiều thành tựu. Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 xếp thứ 72/146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022.

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trong những năm tiếp theo, các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị, trong đó cần xem xét, tiếp cận bình đẳng giới một cách cân bằng, hài hòa hơn.

ĐBQH Trần Công Phàn (Bình Dương) cho rằng, xây dựng chính sách, pháp luật về giới không phải mỗi vấn đề trọng nam khinh nữ. Do đó, cần có cách tiếp cận đúng đắn nhằm phát huy được điểm mạnh gắn với giới tính chứ không cào bằng.

"Tôi đề nghị chức năng vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ cần xem xét, bổ sung vào trong báo cáo đánh giá để đưa ra giải pháp bảo vệ quyền lợi cho chị em phụ nữ", theo ĐBQH Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình).

ĐBQH Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) cho rằng: "Tôi đề nghị trong thời gian tới nếu chúng ta xác định bình đẳng giới trong công tác, trong hệ thống chính trị là quan trọng thì trong vị trí chức năng, việc làm cần có cán bộ chuyên trách bình đẳng giới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước