Tiêu chí trình UNESCO xếp hạng di tích và danh thắng Yên Tử

Quốc Thắng, Phạm Hưng-Thứ sáu, ngày 01/07/2022 21:32 GMT+7

VTV.vn - Với những giá trị nổi bật riêng có, quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử đang có cơ hội được UNESCO công nhận trở thành Di sản thế giới liên tỉnh đầu tiên ở Việt Nam.

Ngày 1/7, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương đã tổ chức Hội thảo khoa học thống nhất tiêu chí đệ trình UNESCO xếp hạng quần thể di tíchdanh thắng Yên Tử.

Tiêu chí trình UNESCO xếp hạng di tích và danh thắng Yên Tử - Ảnh 1.

Các chuyên gia đề xuất lựa chọn 3 tiêu chí phù hợp nhất giá trị địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học, giá trị văn hóa, lịch sử nhằm tạo nền tảng để biện luận cho giá trị toàn cầu của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, cùng với đó là đề xuất 18 hạng mục di tích để từ đó xây dựng câu chuyện kết nối các tiêu chí.

Tiêu chí trình UNESCO xếp hạng di tích và danh thắng Yên Tử - Ảnh 2.

Vượt ra khỏi không gian cảnh quan trải dài ở 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương, giá trị của quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử bao trùm suốt hơn 700 năm lịch sử, gắn liền với sự ra đời, hình thành và phát triển của nhà Trần (1225- 1400) và hình thành nên không gian tôn giáo, văn hóa đặc trưng của Thiền phái Trúc Lâm.

Tiêu chí trình UNESCO xếp hạng di tích và danh thắng Yên Tử - Ảnh 3.

Bộ tiêu chí đệ trình bao gồm cả việc thống nhất phạm vi ranh giới di sản đề cử, kế hoạch để bảo tồn cho cả quần thể và từng hạng mục; tính xác thực, tính nguyên bản, nguyên gốc của di sản; sự tham gia của cộng đồng đối với công tác quản lý, bảo tồn di sản.

Theo lộ trình, Hồ sơ đề cử chính thức trình lên UNESCO xếp hạng Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử sẽ hoàn thiện trước ngày 31/12 năm nay

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước