Tiểu thương chợ Bến Thành ngóng khách du lịch

Mai Phương, Văn Cường-Thứ hai, ngày 21/03/2022 12:09 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, chợ Bến Thành vẫn chưa thể khôi phục hoạt động hoàn toàn, sức mua chỉ bằng 20- 30% so với trước.

Đại dịch diễn ra, thói quen đi chợ truyền thống thay đổi, đặt hàng trực tuyến nhiều hơn, vắng khách du lịch quốc tế.... hàng trăm tiểu thương tại chợ Bến Thành cố gắng cầm cự mong chờ ngày nhộn nhịp trở lại sau khi Việt Nam mở cửa du lịch.

Mong chờ khách quốc tế quay lại nhất là các tiểu thương bán đồ lưu niệm. Mở lại gian hàng đã được 4 tháng nay với nón lá, áo dài, giỏ mấy tre đan nhưng giờ chủ yếu vẫn là khách nội địa, cả ngày có khi chỉ bán được vài món đồ nhưng có khách còn hơn không.

''Kinh doanh chậm vì hàng lưu niệm bán cho khách nước ngoài mà giờ không có khách nước ngoài nên mở ra để lau dọn hàng hoá cho sạch sẽ'', chị Nguyễn Thị Yến Nhung, tiểu thương chợ Bến Thành cho biết.

Tiểu thương chợ Bến Thành ngóng khách du lịch - Ảnh 1.

Gian hàng đồ khô bánh mứt của bà Hương Xuân cũng ngót ngét 20 năm. Vẫn đóng hàng cho khách đi nước ngoài nhưng với bà, cảm giác thích hơn vẫn là được gặp khách, được giao tiếp như cách bà bán hàng suốt mấy chục năm qua.

Bà Xuân cho hay: ''Gặp lại khách quen rất mừng. Đang rất kỳ vọng đón được khách quốc tế, còn giờ trong chợ Bến Thành đang nhờ lượng khách Hà Nội''.

Đi chợ Bến Thành khác với trước dịch rất nhiều. Tiểu thương cũng chẳng nhộn nhịp mời chào khách bằng tiếng Anh như trước, hàng hoá cũng rẻ hơn đôi ba phần.

"Hồi xưa chợ Bến Thành nổi tiếng nói thách, thấy khách là chèo kéo, mời chào còn giờ phải nói là rất cần khách'', bà Xuân cho biết.

Chị Nhung cho biết thêm: ''Giờ bán lời 5.000 - 10.000 đồng, bán bằng vốn cũng bán".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước