Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, TP Hồ Chí Minh đã chuyển danh sách 108 tài khoản mạng xã hội nước ngoài đăng tải thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch để Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử xem xét xử lý.
Hiện, Sở Thông tin và truyền thông TP Hồ Chí Minh đang xây dựng hệ thống thông tin để giám sát thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Hệ thống này có khả năng nắm bắt thông tin của hơn 70 triệu tài khoản Facebook, YouTube và hơn 100.000 trang tin khác. Ngoài ra, 150 báo điện tử và hơn 1.500 trang tin điện tử tổng hợp, 350 trang mạng xã hội do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp phép cũng sẽ nằm trong diện quản lý, nắm bắt của hệ thống.
Thành phố cũng đang nghiên cứu việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn trên Facebook, YouTube, TikTok để thực hiện chiến dịch truyền thông chủ động, tuyên truyền về chính sách và nhận diện phương thức lừa đảo trên mạng xã hội.
TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và quy trình đánh giá nội dung, tài khoản và kênh vi phạm và trình UBND thành phố xem xét.
Phát động Chiến dịch Tin: Nói không với tin giả, thông tin xấu độc trên mạng VTV.vn - Với thông điệp "Tin trên mạng, tin cho đúng", Chiến dịch Tin cung cấp thông tin, kỹ năng cơ bản để người dùng Internet có thể nhận biết, phòng tránh tin giả, tin xấu độc. | Mạnh tay xử lý nội dung xấu độc, bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội VTV.vn - Những nội dung xấu độc trên mạng xã hội đã được cảnh báo từ lâu, nhưng điều đáng nói là chúng ngày càng biến hóa, cố tình, bất chấp để câu view, câu like, kiếm tiền. | "Mỗi người Việt Nam có 4 tài khoản MXH, ngăn chặn tin xấu độc thực sự khó khăn" VTV.vn - Về việc ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chỉ Bộ TTTT và Bộ Công an là không xuể mà tất cả phải cùng vào cuộc. |
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!