TP Hồ Chí Minh tăng cường chống dịch ở quận nguy cơ cao

Thành Nguyên - Việt Trung-Thứ bảy, ngày 11/12/2021 07:08 GMT+7

VTV.vn - Hiện chỉ có Quận 4 là địa bàn duy nhất ghi nhận nguy cơ dịch cấp độ 3. Nguyên nhân chính của việc tăng cấp độ tại Quận 4 là do ca nhiễm tăng.

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trong vòng 1 tuần, Quận 4 đã ghi nhận hơn 500 ca mắc mới. Quận 4 đang có 10 phường trên tổng số 13 phường là thuộc vùng cam. Do đó, Quận 4 đã triển khai biện pháp khẩn cấp để dịch không lây lan.

Quán cà phê nằm trên địa Phường 6, Quận 4. Trong quá trình kiểm tra, chính quyền địa phương đã phát hiện quán thiếu thông tin công khai về số lượng phục vụ tối đa tại quán. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã nhắc nhở và yêu cầu quán khắc phục.

Phường 6 là một trong 10 phường trên địa bàn Quận 4 được đánh giá nằm ở nguy cơ dịch cấp độ 3. Với đặc thù là địa bàn có nhiều hộ kinh doanh ăn uống, địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra, nhắc nhở và xử lý trường hợp vi phạm.

Bên cạnh công tác chấn chỉnh các dịch vụ ăn uống trên địa bàn, quận cũng tiến hành rà soát lại các phương án tại các trường học để có thể đảm bảo điều kiện đón các em học sinh trở lại trường dự kiến vào ngày 13/12 tới đây.

Để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, trường đã bố trí 2 phòng theo dõi sức khỏe với công suất 3 giường, đồng thời trang bị thêm một phòng chờ lấy mẫu để có thể kịp thời làm công tác xét nghiệm khi phát sinh các trường hợp F0, F1 tại trường

Trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ngành y tế, sự đồng lòng ủng hộ của người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng là điều kiện quan trọng hàng đầu để khống chế dịch bệnh.

TP Hồ Chí Minh phê duyệt chiến lược y tế giai đoạn mới

Chiến lược bao phủ vaccine COVID-19 đến từng người dân Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nội dung then chốt, quan trọng trong Chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 vừa được UBND TP phê duyệt.

TP Hồ Chí Minh đã xây dựng Chiến lược kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới, chiến lược quản lý và chăm sóc F0 và chiến lược điều trị F0 tại các bệnh viện tầng 2, tầng 3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước