Triều cường đạt đỉnh gây ngập nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/11/2021 07:02 GMT+7

Nước triều cường dâng cao khiến người dân đi lại khó khăn. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh ngày 6 và 7/11 là 2 ngày triều cường đạt đỉnh. Nhiều tuyến đường ngập nặng gây ảnh hưởng đến giao thông cũng như cuộc sống người dân.

Những khu phố thường xuyên bị ngập nước là: Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập ở quận 7, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành ở quận 4, Lương Định Của, Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương, TP Thủ Đức. Một số nơi nước ngập quá bánh xe ô tô, thậm chí ngập nửa thân xe máy.

Cơ quan khí tượng đánh giá đây là đợt triều cường cao trong năm. Gió Đông Bắc, hay còn gọi là gió chướng có thể sẽ còn đẩy nước từ các cửa sông vào đất liền, khiến mức triều có thể sẽ còn cao hơn dự báo và gây ngập nặng hơn nữa.

Cần Thơ: Triều cường chưa đạt đỉnh, nhiều tuyến đường đã ngập như sông Cần Thơ: Triều cường chưa đạt đỉnh, nhiều tuyến đường đã ngập như sông

VTV.vn - Đoạn ngập sâu nhất là nút giao thông IC3, thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước