"Trong 1 năm, Viện Pháp y Quân đội có thể giám định được 500 mẫu hài cốt liệt sĩ"

CSTN-Thứ hai, ngày 27/07/2015 21:22 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của Trưởng khoa Xét nghiệm, Viện Pháp y Quân đội - Thượng tá Nguyễn Lê Cát - trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (27/7).

Tìm hài cốt liệt sĩ và giám định hài cốt không đơn giản là công việc khắc phục hậu quả chiến tranh mà còn là công việc đền ơn đáp nghĩa, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của những người đang sống hôm nay. Mỗi hài cốt liệt sĩ được xác định danh tính, được trở về với gia đình, người thân là một niềm vui to lớn.

Tuy nhiên, công tác giám định hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Để quý vị hiểu và thông cảm hơn với công việc của các cán bộ giám định, chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (27/7) đã mời tới trường quay Trưởng khoa Xét nghiệm, Viện Pháp y Quân đội - Thượng tá Nguyễn Lê Cát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước