Sạt lở đất ở Quảng Nam:

Vẫn còn 14 người mất tích do sạt lở núi ở Trà Leng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/10/2020 06:39 GMT+7

Lực lượng chức năng mở đường vào địa điểm sạt lở vùi lấp 53 người ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tỉnh Quảng Nam đã tăng cường các phương tiện cơ giới hạng nặng để san ủi bùn đá, dọn dẹp cây cối đổ ngã, thông đường tiến vào hiện trường sạt lở ở xã Trà Leng và Trà Vân.

Đến đêm 29/10, vẫn chưa tìm thấy 14 người còn mất tích tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, vào chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ cùng với người dân đã tìm được 12 người bị thương nặng và 6 thi thể đều là người dân ở thôn 1, xã Trà Leng. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My.

Thi thể những người thiệt mạng đã được bàn giao cho người thân và chính quyền để lo hậu sự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Hồ Quang Bửu cho biết nguyên nhân sự cố kinh hoàng này bước đầu được xác định là do lũ ống dẫn đến sạt lở núi.

Theo kế hoạch, sáng sớm nay (30/10), lực lượng cứu hộ của tỉnh Quảng Nam cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm 6 nạn nhân còn lại của vụ sạt núi tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. 5 nạn nhân đã được tìm thấy trong ngày 29/10.

Những hình ảnh về hiện trường vụ sạt lở do Chủ tịch UBND xã Phước Lộc cung cấp cho phóng viên VTV

Tỉnh Quảng Nam đã lập Ban Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Trong đêm 29/10, huyện Phước Sơn đã điều động xe cơ giới để cố gắng thông đường, tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên do địa hình quá hiểm trở và sạt lở tại nhiều điểm nên việc thông đường không kịp hoàn thành được trong đêm 29/10.

Chỉ trong ngày 28/10, đã có 4 vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở Quảng Nam gây thiệt hại rất nghiêm trọng. 4 vụ sạt lở xảy ra ở các xã Trà Vân và Trà Leng của huyện Nam Trà My, xã Phước Lộc của huyện Phước Sơn và tại huyện Tây Giang.

Khẩn trương cứu chữa nạn nhân vụ sạt lở tại Nam Trà My Khẩn trương cứu chữa nạn nhân vụ sạt lở tại Nam Trà My

VTV.vn - 5 nạn nhân đầu tiên của vụ sạt lở đất tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được đưa về bệnh viện huyện Bắc Trà My để điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước