Vì sao không thể rút thời hạn giấy phép lái xe xuống 5 năm?

Diệu Linh-Thứ năm, ngày 27/08/2020 14:51 GMT+7

VTV.vn -Bộ Công an bỏ đề xuất rút ngắn thời hạn GPLX từ 10 năm xuống 5 năm sau nhiều ý kiến trái chiều. Lý do bởi 5 năm quá ngắn, mất thời gian cho lái xe và bất cập trong quản lý.

Chiều tối 26/8, lãnh đạo Cục CSGT Bộ Công an đã quyết định bỏ đề xuất rút ngắn thời hạn một số hạng giấy phép lái xe (GPLX) từ 10 năm xuống 5 năm, vẫn giữ nguyên thời hạn như hiện nay. Trước đó, đề xuất này lần đầu tiên được đưa ra từ năm 2017, trải qua nhiều lần lấy ý kiến của các cấp các ngành liên quan nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua.

Vì sao không thể rút thời hạn giấy phép lái xe xuống 5 năm? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, Bộ Công an đề xuất rút thời hạn giấy phép lái xe của bằng lái B1, B2 cấp cho tài xế ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi; ô tô tải, máy kéo trọng tải dưới 3.500 kg đang có thời hạn từ 10 năm xuống chỉ còn 5 năm. Đề xuất trên được đưa ra nhằm mục đích "quản lý sức khỏe của tài xế tốt hơn".

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng chủ trương là đúng, tuy nhiên, khi xác định thời gian cần làm thì quá trình cấp đổi phải cực kỳ đơn giản để tiết kiệm tối đa chi phí về thời gian và tiền bạc của người dân.

Theo khảo sát của phóng viên Chuyển động 24h, nhiều người dân đang sử dụng xe ô tô còn băn khoăn với dự thảo luật lần này. Đặc biệt, các tài xế lái xe taxi đang sử dụng bằngg B2 cho rằng dù hiện nay thủ tục cấp bằng đã được tinh giản, thực hiện qua mạng nhưng trên thực tế người dân vẫn phải tới cơ quan chức năng cấp bằng để nộp giấy tờ và chi phí. Bởi vậy, thời hạn 5 năm cấp đổi 1 lần sẽ gây ra sự lãng phí về thời gian.

Một vấn đề tiếp theo được các chuyên gia giao thông tỏ ra quan ngại là theo quy định hiện hành, bằng lái xe B1, B2 đang có thời hạn 10 năm, nếu áp dụng đề xuất sẽ giảm thời hạn xuống còn 5 năm đồng nghĩa 2 loại bằng này sẽ có cùng thời hạn với các loại bằng lái xe ô tô còn lại. Điều này là bất hợp lý, bởi mỗi loại bằng lại có đặc quản lý thù khác nhau.

Các luật sư cho rằng các cơ quan chức năng cần phải đưa ra được lý do chính đáng cho sự thay đổi, đem lại lợi ích và hiệu quả cho cả cơ quan quản lý và người dân.

Sau những ý kiến trái chiều từ người dân cho tới các chuyên gia, đến nay, Bộ Công an cùng các ban ngành liên quan cũng tích cực tiếp thu và quyết định bỏ đề xuất rút thời hạn giấy phép lái xe xuống 5 năm.

Những loại giấy phép lái xe nào được đề xuất rút thời hạn còn 5 năm? Những loại giấy phép lái xe nào được đề xuất rút thời hạn còn 5 năm?

VTV.vn - Bộ Công an đề xuất rút giấy phép lái xe của một số hạng xuống còn 5 năm thay vì thời hạn 10 năm như hiện nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước