Vừa lạ vừa quen mô hình Thư viện xanh tại Đồng Tháp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/10/2020 09:04 GMT+7

VTV.vn - Thay vì đặt trên kệ, sách được đặt trong rổ là một trong những điều thú vị tại mô hình Thư viện xanh ở Đồng Tháp.

Mô hình thư viện xanh đang được triển khai rộng khắp tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tại Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 2, huyện Cao Lãnh, những hàng ghế đá vốn dành để thư giãn, trò chuyện thì nay trở thành nơi đọc sách. Nhiều em nhỏ nghiền ngẫm từng trang vẫn còn thơm mùi giấy mới. Riêng các bậc phụ huynh thì cảm thấy hứng thú khi có dịp trải nghiệm một mô hình thư viện hoàn toàn khác biệt so với kiểu truyền thống.

Nếu như ở các thư viện truyền thống, những quyển sách thường được đặt trên các kệ rất chỉn chu thì với thư viện xanh, sách thường được đặt trong những cái rổ rất dễ thương. Ở đây có rất nhiều loại sách khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của mỗi em.

Vừa lạ vừa quen mô hình Thư viện xanh tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Không gò bó trong cách tổ chức, để tăng thêm sự hứng thú cho các em, góc thư viện nhỏ tại mỗi lớp được trang trí đẹp mắt với nhiều màu sắc khác nhau. Từ lạ lẫm rồi dần trở nên quen thuộc, các bạn nhỏ tìm đến sách tại thư viện như một người bạn đặc biệt. Cứ vào thứ Sáu hàng tuần, cô và trò lại dành khoảng 30 phút để kể cho nhau nghe về những câu chuyện mà mình đã đọc được.

Không gian đọc sách được mở rộng tối đa giúp nuôi dưỡng tình yêu sách trong các em học sinh ngay từ những năm tháng đầu đời.

Thư viện của lão nông Vĩnh Long Thư viện của lão nông Vĩnh Long

VTV.vn - Từ năm 1998, thư viện tư nhân Tứ Hưng của một lão nông đã mở ra tại vùng đất lúa Vĩnh Long, giúp gìn giữ văn hóa đọc trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước