Xe quá khổ, quá tải chạy rầm rộ trên nhiều tuyến đường

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 18/12/2022 20:52 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tại một số tuyến đường, tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông đang có dấu hiệu tái diễn vào thời điểm cuối năm.

Bụi mù mịt tỏa khắp con đường, không thể nhìn thấy phía trước, dù mỗi xe chỉ cách nhau vài mét. Hàng trăm chiếc xe tải chở hàng lên đến vài chục tấn tấp nập nối đuôi nhau qua con đường liên xã mỗi ngày, mặc cho hai bên đường là nhà dân.

"Khổ lắm. Họ cua đấy, đường họ cua đấy, tranh nhau đi, ác chiến lắm", một người dân chia sẻ.

"Xe đi quá bụi, ô nhiễm môi trường. Xe chạy rầm rầm suốt ngày đêm. Những xe tải lớn. Nhìn cây này, cây cối mà lá xanh, xanh mà nó thành trắng như thế này", một người dân khác nói.

Nắng thì bụi, mưa thì lầy, tuyến đường này dài khoảng hơn 2km nhưng có đến hàng chục ổ gà, ổ voi. Mặt đường vừa hẹp, vừa nứt toác. Ngay cả chiếc cầu cũng không "chịu nổi" trọng tải của những chiếc xe lớn.

Bởi vậy, không ai dám đi gần những chiếc xe "hổ vồ" như thế này. Vừa cơi nới thành thùng, vừa chở vượt quá chiều cao, lại còn không che chắn, cứ thế lao vun vút trên đường.

Xe quá khổ, quá tải chạy rầm rộ trên nhiều tuyến đường - Ảnh 1.

Xe quá khổ, quá tải được ví như những hung thần xa lộ, trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

"Không thể biết được nguy hiểm đến bất kỳ lúc nào nên đất đá có thể rơi xuống người mình nên tốt nhất mình nên tránh xa nó ra", một người dân cho biết.

"Em hay đi học qua tuyến đường này và thường gặp mấy cái xe ô tô tải to làm rơi đất đá xuống khiến bọn em rất là sợ", một học sinh chia sẻ.

Sợ nên chẳng dám đi xe, vì đã từng chứng kiến vật liệu xây dựng rơi xuống đường, mỗi lần đưa cháu đi học, người phụ nữ đành phải xuống dắt bộ.

Ban ngày đã vậy, đêm tối càng nhộn nhịp hơn, 2h đêm, những chiếc xe tải hoạt động rầm rộ nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Xe chở xi măng, xe chở sỏi, đá… mặc cho vật liệu xây dựng rơi vãi đầy đường. Thậm chí, hàng chất cồng kềnh, nhưng chiếc xe đầu kéo vẫn cứ bon bon trên đường.

Quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải

Mặc dù lực lượng chức năng đã xác định ưu tiên xử lý vấn đề xe quá tải trong suốt cả năm qua, không chỉ là những đợt ra quân trọng điểm, tuy nhiên việc phát hiện xử lý rõ ràng còn gặp nhiều khó khăn khi các tài xế luôn tìm cách trốn tránh các trạm kiểm soát. Để đảm bảo an toàn giao thông khi dịp Tết Nguyên đán đang tới gần, lực lượng chức năng đang tăng cường, quyết liệt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sau khi kiểm tra tải trọng, chiếc xe vi phạm quá tải tới gần 50%, nhưng lái xe vẫn ngụy biện.

"Hàng hóa như nào chỉ đánh xe vào bốc hàng thôi, do đầu bốc xếp ở đầu trong chứ mình lái xe không biết được", lái xe vi phạm nói.

"Vẫn thường xuyên có biểu hiện lén lút, trốn tránh lực lượng chức năng, vắng bóng trên tuyến đường. Chính vì vậy chúng tôi cũng tăng cường tuần tra lưu động để khép kín địa bàn, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", Thiếu tá Dương Phú Mạnh, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết.

Đường quốc lộ đông, đường liên xã cũng tấp nập không kém, do đó lực lượng chức năng đã bố trí nhiều chốt chặn vào các khung giờ khác nhau.

"Huy động và cần thiết đề xuất tăng cường, lực lượng khác tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, tạo thuận lợi, an toàn cho người tham gia giao thông trên địa bàn", Trung tá Đinh Văn Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, thông tin.

Chỉ trong 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, xử lý gần 200 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, phạt hơn 1 tỷ đồng.

"Xác định đây là những phương tiện có thể gây mất trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các tuyến trọng điểm, những tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện lớn để tập trung xử lý quyết liệt và triệt để, còn với tuyến đường tỉnh, huyện, thôn xóm, xử lý không có sự bắt tay, khoan nhượng, không có sự chống lưng", Thượng tá Đỗ Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, cho hay.

Xe quá khổ, quá tải được ví như những hung thần xa lộ, trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Ngăn chặn triệt để xe quá khổ, quá tải là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài, tránh tình trạng tái diễn vi phạm theo kiểu đến hẹn lại lên sau mỗi đợt ra quân cao điểm.

Xe quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên hoành hành Xe quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên hoành hành

VTV.vn - Tình trạng này gây mất an toàn giao thông, do đó, cần sự vào cuộc mạnh tay của lực lượng chức năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước