Xử lý việc trẻ bị xâm hại: Cơ quan chức năng lúng túng không biết giải quyết thế nào

VTV Digital-Thứ tư, ngày 24/06/2020 15:00 GMT+7

VTV.vn - Nạn xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục đang được cảnh báo báo động đỏ.

Theo Đoàn giám sát của Quốc hội, trung bình mỗi ngày có 7 trẻ em bị xâm hại tình dục. Bên cạnh nhiều vụ việc đã được đưa ra pháp luật xử lý, những kẻ ấu dâm bị trừng trị theo các quy định pháp luật vẫn còn rất nhiều vụ không xử lý được. Một trong những nguyên nhân là do vẫn chưa có quy trình quy định cụ thể cho các đơn vị ở địa phương khi tiếp nhận những thông tin trẻ bị xâm hại cần phải làm gì. Chính vì vậy dẫn tới việc các cơ quan chức năng lúng túng, bỏ lỡ cơ hội lưu lại chứng cứ để làm bằng chứng tố cáo tội phạm.

Thậm chí, có trường hợp dù đã bắt được quả tang kẻ xâm hại nhưng cũng phải đến 14 tiếng chờ đợi, nạn nhân mới được đưa đi giám định.

Xử lý việc trẻ bị xâm hại: Cơ quan chức năng lúng túng không biết giải quyết thế nào - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, ngay cả cơ quan chức năng cũng không biết phải giải quyết như thế nào cho đúng, không chỉ bởi sự thiếu kinh nghiệm xử lý mà còn do quy trình chung chung, dẫn đến sự phối hợp cùng giải quyết giữa các đơn vị gần như không có.

Tiếp nhận hàng trăm vụ việc liên quan đến trẻ bị xâm hại, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, hội gần như là đơn vị cuối cùng được tiếp xúc với nạn nhân nên chính sự lòng vòng, chung chung trong quy trình xử lý của các cấp trước đó đã để vuột "thời gian vàng". Điều này cũng gây khó khăn cho hội trong công tác hỗ trợ trẻ bị xâm hại.

Người dân trông đợi vào chính quyền, cơ quan chức năng thì lúng túng trong việc giải quyết. Trách nhiệm không rõ ràng đã khiến nhiều trường hợp trẻ bị xâm hại đang tự gánh thêm những nỗi đau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước