Xung đột khiến diện tích trồng thuốc phiện ở Myanmar tăng mạnh

Mạnh Dương (Theo The guardian)

03/12/2025 22:20 GMT+7

VTV.vn - Diện tích trồng thuốc phiện ở Myanmar tăng 17% trong năm qua khi xung đột và khó khăn kinh tế đẩy nhiều nông dân vào hoạt động buôn bán bất hợp pháp.

Một người dân làm việc trên cánh đồng thuốc phiện trái phép ở Myanmar (Ảnh: AFP/Getty Images)

Một người dân làm việc trên cánh đồng thuốc phiện trái phép ở Myanmar (Ảnh: AFP/Getty Images)

Theo báo cáo ngày 20/2 của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), diện tích trồng cây thuốc phiện tại Myanmar đã tăng lên mức cao nhất trong 1 thập kỷ. Cơ quan này cho biết diện tích trồng đã tăng 17% trong 1 năm, lên 53.100 ha so với 45.200 ha năm 2024, cho thấy Myanmar tiếp tục là nguồn cung thuốc phiện bất hợp pháp lớn nhất thế giới trong bối cảnh sản lượng tại Afghanistan giảm.

Bà Delphine Schantz, đại diện UNODC tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, nhận định Myanmar đang ở “thời điểm rất quan trọng”, khi sự mở rộng mạnh mẽ của canh tác thuốc phiện cho thấy nền kinh tế thuốc phiện đã được tái lập và có khả năng tiếp tục tăng trưởng.

Myanmar rơi vào bất ổn chính trị kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, khi quân đội lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi, dẫn đến xung đột lan rộng trên toàn quốc. Trong bối cảnh nội chiến, chính quyền quân sự chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 28/12 vốn bị chỉ trích rộng rãi.

UNODC cho biết sự gia tăng trồng thuốc phiện những năm gần đây được thúc đẩy bởi giá thuốc phiện tăng gấp đôi kể từ năm 2020, kéo theo việc người dân chuyển sang loại cây có giá trị kinh tế cao này. Một phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar không phản hồi khi được đề nghị bình luận.

Theo báo cáo, bang Shan là khu vực trồng thuốc phiện lớn nhất cả nước. Trong đó, vùng phía Đông bang Shan tăng 32% và bang Chin tăng 26%. Khu vực phía Nam bang Shan tiếp tục là vùng trọng điểm, chiếm 44% tổng diện tích trồng. Cả ba khu vực đều đang diễn ra giao tranh giữa quân đội và các nhóm vũ trang.

Khảo sát cũng lần đầu ghi nhận 552 ha trồng thuốc phiện tại vùng Sagaing, cho thấy phạm vi trồng đang mở rộng. UNODC cảnh báo việc lan rộng sang các khu vực phía Tây Myanmar có thể kéo theo tác động tới các nước láng giềng trong khu vực.

Tin liên quan

Diện tích trồng cây thuốc phiện tăng mạnh ở khu vực Tam giác Vàng

Diện tích trồng cây thuốc phiện tăng mạnh ở khu vực Tam giác Vàng

VTV.vn - Diện tích trồng thuốc phiện tại Myanmar đã tăng mạnh trở lại sau 6 năm, đó là thông tin đáng chú ý trong bản báo cáo mới được Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm công bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.