TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ thị sát công trình xử lý dioxin tại Đà Nẵng

Phúc Trưởng, Văn Phát (VTV8)Cập nhật 17:15 ngày 17/10/2017

VTV.vn - Chiều nay (17/10), Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đã thị sát công trường Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Chiều nay (17/10), Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ về công tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại thực địa công trường Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin thuộc sân bay Đà Nẵng.

Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ thị sát công trình xử lý dioxin tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hiện nay, ở Việt Nam có 3 điểm "nóng" tồn lưu chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, đó là sân bay Biên Hòa, Phù Cát và Đà Nẵng.

Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ thị sát công trình xử lý dioxin tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chất độc hóa học/dioxin tồn lưu có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, môi trường. Vì vậy, việc xử lý các khu vực nhiễm dioxin là vấn đề cấp bách được đặc biệt quan tâm và cần sớm đầu tư để xử lý triệt để.

Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ thị sát công trình xử lý dioxin tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thông qua chuyến thị sát này sẽ là cơ sở, dữ liệu để Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đề nghị Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ bảo đảm duy trì nguồn vốn ODA không hoàn lại, để tiếp tục và mở rộng các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp xử lý triệt để khoảng 90.000 m3 đất, bùn nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư khoảng 100 triệu USD từ nguốn vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ và 60 tỷ đồng Việt Nam từ vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.