TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gia Lai di dời hơn 20 hộ dân xây nhà trái phép trên đất nông, lâm nghiệp

Đình ĐạiCập nhật 16:21 ngày 14/03/2024

VTV.vn - Chính quyền huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã kiên quyết vận động, di dời nhà cửa của 22 hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông, lâm nghiệp ra khỏi khu vực rừng phòng hộ.

Sau khi phát hiện hơn 20 hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai xây dựng nhà trái phép trên khu vực đất nông, lâm nghiệp do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai và xã Ia Ake quản lý, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã quyết liệt vào cuộc xử lý, đồng thời, xem xét các giải pháp, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân ổn định cuộc sống sau di dời.

Vì là khu vực giáp ranh nên sự phối hợp giữa hai bên không chặt chẽ, việc phát hiện, xử lý chậm trễ, khiến người dân vào xây dựng nhà ở trong một thời gian dài. Những trường hợp vi phạm tại đây, ngoài việc thiếu hiểu biết về pháp luật thì hầu hết đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

Qua nhiều buổi tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã hiểu rõ quy định pháp luật và tự nguyện cùng các ngành chức năng tháo dỡ nhà cửa, di dời trả lại hiện trạng đất như ban đầu.

Vụ việc này là bài học cho các cấp chính quyền trong việc quản lý đất đai tại địa phương. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho những hộ dân khó khăn, thiếu đất ở, đất sản xuất, để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất nông, lâm nghiệp, đất rừng làm nhà ở trái phép và sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.