TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nga đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 17:41 ngày 15/06/2018

(Ảnh minh họa: The Moscow Times)

VTV.vn - Ngày 14/6, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đề nghị tăng tuổi về hưu lên 65 đối với nam và 63 đối với nữ.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đề xuất một giai đoạn tăng lương theo lộ trình. Theo đó, bắt đầu từ năm 2019 sẽ tăng dần độ tuổi về hưu đối với nam lên 65 cho tới năm 2028 và đối với nữ lên 63 tới năm 2034. 

Kế hoạch tăng tuổi về hưu sẽ giúp Nga giảm gánh nặng ngân sách, có thêm nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đối phó với các lệnh trừng phạt. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là lần tăng tuổi nghỉ hưu đầu tiên tại Nga trong gần 90 năm qua.

Hiện độ tuổi về hưu tại Nga là 55 đối với nữ và 60 đối với nam. Độ tuổi này đã được áp dụng từ đầu những năm 1930. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhiều lần tuyên bố, việc thay đổi tuổi nghỉ hưu là cần thiết ở một giai đoạn nào đó.  


Thụy Sĩ tăng độ tuổi nghỉ hưu của phụ nữ Thụy Sĩ tăng độ tuổi nghỉ hưu của phụ nữ

VTV.vn - Phụ nữ Thụy Sĩ sẽ phải làm việc tới năm 65 tuổi mới được nhận chế độ nghỉ hưu đầy đủ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.