Dòng Hữu Trạch – thượng nguồn sông Hương chảy dài hàng chục km, đi qua các cánh rừng phòng hộ, rừng tự nhiên. Với đặc điểm này, tình trạng khai thác, kết bè vận chuyển gỗ lậu về xuôi với diễn biến phức tạp, nóng bỏng.
Trạm kiểm lâm Chà Lệnh-Mù Nú - nơi hợp lưu của các con sông ở thượng nguồn sông Hương là điểm nóng về vận chuyển gỗ lậu. Từ biên chế 4 nhân viên đến nay, quân số của đơn vị đã gia tăng lên 14 người, luân phiên ứng trực, tuần tra ở địa bàn quản lý. Ngoài lực lượng kiểm lâm chuyên trách còn có sự tham gia của các đơn vị quản lý bảo vệ rừng, từ các Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ A Lưới, Nam Đông, thị xã Hương Thuỷ và Khu bảo tồn Sao La. Dọc theo thượng nguồn sông Hương, các trạm kiểm lâm khác cũng được tăng cường lực lượng từ quy chế phối kết hợp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo trực tiếp.
Đang vào mùa mưa, mực nước ở thượng nguồn sông Hương luôn ở mức cao, tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Thực trạng trên đòi hỏi sự phát huy cao độ trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát của các đơn vị chức năng trên thượng nguồn sông Hương.