TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều học viên ở Quảng Bình lo lắng vì chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học

Hồ Chiến, Minh Đức, Trọng HoàngCập nhật 20:06 ngày 16/07/2023

VTV.vn-Hơn 50 học viên đã thi tốt nghiệp nhưng vẫn chưa được Đại học Vinh cấp bằng tốt nghiệp và hơn 30 học viên, mặc dù đã học hết các học phần nhưng vẫn chưa được thi tốt nghiệp.

Sau hơn nửa năm, hơn 80 học viên tham gia các khóa học từ K59 đến K61, với các lớp Đại học giáo dục chính trị, Đại học tiểu học và Đại học luật, do Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình liên kết đào tạo với Đại học Vinh đang bị mất quyền lợi và rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Các học viên tham gia khóa học từ K59 đến K61, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Vì chưa có bằng tốt nghiệp và chưa được thi tốt nghiệp của Đại học Vinh, mà dẫn đến hệ lụy, người thì không thể giảng dạy tiếp, người có thể mất việc công chức…

Theo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình, số tiền học phí của các học viên K59 đến K61, đã bị bà Nguyễn Thị Thùy Linh, thủ quỹ của trung tâm chiếm đoạt và đã bị tóa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử 20 năm tù, bồi thường số tiền chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Hiện Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình đang vô cùng khó khăn.

Đại học Sư phạm Huế, Đại học Nông lâm Huế, là các đơn vị bị hại trong vụ án chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Thùy Linh, nhưng đã giải quyết quyền lợi cho các học viên, còn Đại học Vinh thì vẫn chưa giải quyết. Thiết nghĩ những khó khăn, các đơn vị cần dần khắc phục với nhau. Không nên để cho các học viên, tiền học phí đã nộp, học cũng đã xong, giờ phải chờ quyền lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.