TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nông dân Hà Tĩnh có nguy cơ mất mùa do thiếu giống sản xuất vụ Đông Xuân

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 17:33 ngày 23/01/2018

VTV.vn - Chỉ còn hơn một tuần nữa phải xuống giống vụ Đông Xuân, nhưng người dân đang đứng trước lựa chọn bỏ vụ hay tiếp tục sản xuất trong điều kiện giống lúa không đảm bảo.

Thiếu giống đang là khó khăn ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh trước vụ sản xuất lúa Đông Xuân năm nay. Chưa bao giờ Ban lãnh đạo Hợp tác xã nông nghiệp mới Vượng Lộc lại thấy bất lực như thời điểm này. Việc đảm nhận cung cấp giống lúa cho 65ha của xã viên đến nay mới chỉ cung ứng được một phần. 60% diện tích cơ cấu giống lúa VTNA 2 vẫn chưa tìm ra nguồn giống cho dù Ban lãnh đạo Hợp tác xã đã liên hệ hết các đơn vị giống trên địa bàn.         

Được biết, trong vụ Đông Xuân 2018, huyện Can Lộc đưa vào cơ cấu 5 loại giống lúa, trong đó VTNA2 nằm trong nhóm chủ lực với cơ cấu khoảng 30% diện tích... Tuy nhiên, theo thống kê đến thời điểm này, các hợp tác xã chỉ mới đưa về cho bà con được 3,4 tấn trên tổng số nhu cầu thực tế là 11,7 tấn giống VTNA2.

Thiếu giống lúa Đông Xuân là thực trạng chung đang xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Không có giống, nhiều hộ dân đành phải sử dụng các loại giống trôi nổi.trên thị trường. Điều đáng nói, ở địa phương này, vụ Đông Xuân năm ngoái cũng đã bị mất mùa trên 20.000 hecta trong đó có 1 phần nguyên nhân do giống lúa không đảm bảo. Câu chuyện đó có thể lặp lại trong năm nay nếu như người dân tiếp tục sử dụng các giống lúa không đảm bảo chất lượng để gieo cấy.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.