Một hệ thống "thủy điện" dựa vào nguồn nước dồi dào do người dân Quảng Ngãi tự chế.
Khu tái định cư Nước Giáp được hoàn thành từ năm 2014, đây là điểm tập trung dân cư các vùng sạt lở núi ở xã Ba Khâm. Khu tái định cư được quy hoạch đầy đủ các hạng mục thiết yếu như điện, nước, đường giao thông nội vùng, nhà văn hóa. Tuy nhiên, do thi công trong thời điểm bị trượt giá nên một số hạng mục đã bị cắt giảm. Vì vậy mà người dân nơi đây phải sống chung với tình trạng không điện, không nước sạch.
Dù trong điều kiện thiếu thốn trăm bề nhưng người dân khu tái định cư Nước Giáp đã tận dụng nguồn nước dồi dào để tạo ra điện phục vụ vui Xuân đón Tết. Bằng cách xây máng và lắp các máy phát điện cỡ nhỏ, người dân đã có thể tự cung cấp điện cho mình. Mỗi chiếc máy đang được người dân ở đây dùng chỉ có công suất 2- 3kwh. Vì thế chỉ sử dụng được vài bóng đèn, tivi, máy quạt và máy nghe nhạc. Ngoài ra, nếu hộ dân có điều kiện hơn thì mua bình ắc quy, máy phát điện.