TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Rừng phòng hộ ven biển chết khô do nắng hạn

Vân Giang, Trung ThànhCập nhật 17:09 ngày 23/08/2023

VTV.vn - Do nắng hạn kéo dài từ tháng 5 đến nay đã làm nhiều diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị rụng lá và chết khô.

Tại khu vực rừng trồng phòng hộ ven biển xã Hải Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, một số diện tích rừng có hiện tượng bị vàng rụng lá, thân cây chết khô. Nguyên nhân được xác định là do nắng nóng kéo dài trong thời gian qua. Rừng phòng hộ này gồm có cây Keo và Phi lao với diện tích khoảng gần 200ha, thời điểm này diện tích cây chết khô khoảng 10%, tức khoảng 20 ha trong đó 10 ha cây chết hoàn toàn và 10ha có thể phục hồi sau mùa mưa.

Rừng cây này được trồng trên những đồi cát ven biển của xã Hải Dương để ngăn gió bão, cát bay, nhưng hiện nay một số đoạn rừng phòng hộ, cây bị chết khô dẫn đến sạt lở đất cát. Một số diện tích cây chết khô hoàn toàn, cộng với thảm thực bì khô và dày, đặc biệt ở rừng phòng hộ ven biển Hải Dương chưa có đường ranh cản lửa nên chính quyền địa phương cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ rừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.