TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tết Lấp lỗ đồng bào dân tộc Chứt

Quang Tiến, Thế Mạnh, Thiện LinhCập nhật 16:32 ngày 03/09/2023

VTV.vn-Sau khi làm xong mùa màng, người Chứt ở Hương Khê, Hà Tĩnh tổ chức Tết Lấp lỗ để ăn mừng, cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, sức khỏe dồi dào.

Trong ngày Lễ Tết Lấp lỗ, đồng bào dân tộc Chứt bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê tổ chức các hoạt động dân ca, dân vũ; vui hội trò chơi dân gian để ôn lại truyền thống, cùng nhau chia sẻ niềm vui, học hỏi kinh nghiệm trong lao động sản xuất.

Tết Lấp lỗ của bà con dân tộc Chứt được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hằng năm với ý nghĩa "cắm lỗ, gieo hạt", báo hiệu đã hoàn thành việc gieo, trỉa trên nương rẫy. Đây là dịp để bà con dân bản tổ chức Tết để ăn mừng, cảm tạ đất trời, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Để ngày Lễ Tết Lấp lỗ thật sự ý nghĩa theo phong tục, Bộ đội Biên phòng và cấp ủy chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Bản Rào Tre hiện có 46 hộ đồng bào dân tộc Chứt sinh sống, với 157 nhân khẩu. Nhiều năm nay, Bộ đội Biên phòng và các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung nhiều giải pháp, cùng đồng hành, hỗ trợ để giúp bà con phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.