TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

[Tiêu điểm] Nâng cao nhận thức ngư dân về vùng khai thác hải sản

VTV8Cập nhật 19:27 ngày 22/12/2017

VTV.vn - Việc Châu Âu rút thẻ vàng đối với các mặt hàng hải sản từ Việt Nam là 1 lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những vi phạm của ngư dân Việt Nam trong quá trình khai khác.

Theo thống kê của Bộ đội biên phòng, từ năm 2010 đến nay, đã có khoảng 1.300 tàu cá với hơn 11.000 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Những địa phương có nhiều tàu và ngư dân vi phạm là Kiên Giang, Quảng Ngãi, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Bến Tre... Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Một là không ít ngư dân của chúng ta thiếu hiểu biết về những vùng đánh bắt được quy định. Hai là vì muốn tìm đến những vùng khai thác còn giàu tiềm năng mà bất chấp các quy định của luật pháp Việt Nam và quốc tế. Những hành động này vô hình chung đã ảnh hưởng trực tiếp tới những người đánh bắt và chế biến hải sản nghiêm túc. Đây là những vấn đề mà Việt Nam cần phải chấn chỉnh. 

Trước thực trạng này, Bộ NN&PTNT đã đề nghị với các địa phương cần phải cấm khai thác đối với những tàu, chủ tàu vi phạm. Biện pháp song song là phải cấm mua bán, tiêu thụ, chế biến hải sản đánh bắt bất hợp pháp. Và mạnh tay hơn nữa là đề xuất cơ quan công an phải vào cuộc điều tra người tổ chức đưa tàu thuyền ra nước ngoài đánh bắt trái phép.

Nhiều địa phương, các Bộ ngành Trung ương cũng đã và đang có những giải pháp tích cực, như ngư dân ký cam kết không vi phạm; giám sát vùng khai thác bằng máy định vị; tuyên truyền, trang bị những kiến thức cơ bản nhất về Luật, các quy định về vùng đánh bắt, qua đó nâng cao nhận thức cho ngư dân.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.