Huyện Mường Nhé (Điện Biên) mong tiếp tục được hỗ trợ để xóa nhà tạm

Về quê-Thứ ba, ngày 22/04/2014 06:07 GMT+7

Tỷ lệ nhà mái lá nền đất tại Mường Nhé vẫn còn ở mức cao. (Ảnh: VTV Online)

Đến hết năm 2013, trên địa bàn huyện Mường Nhé đã có 1.565 ngôi nhà bê tông mái lợp được xây dựng cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó tỷ lệ nhà mái lá nền đất vẫn còn ở mức cao...

Là một trong 64 huyện nghèo nhất của cả nước, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã được thừa hưởng nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, trong đó có chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Theo đó, hàng trăm ngôi nhà đã được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho nhiều gia đình nghèo có nhà ở ổn định, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy do tỷ lệ hộ nghèo cao nên địa phương đang rất cần sự hỗ trợ nhiều hơn nữa để xóa những ngôi nhà tạm cho người dân.

Dưới đây là phản ánh của nhóm phóng viên VTV tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Mời quý vị cùng theo dõi!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước