Phim Việt bị o ép, điện ảnh Việt Nam nguy cơ thua trên “sân nhà”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/11/2017 16:33 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, không ít lùm xùm xung quanh câu chuyện thị phần điện ảnh Việt đang rơi vào tay DN ngoại, phim Việt bị o ép ngay trên sân nhà.

Tháng 11, 16 phim chiếu rạp chỉ có 1 phim Việt. Mùa phim cuối năm đang nhộn nhịp với hàng loạt bom tấn ngoại nhưng chỉ lác đác vài phim Việt - 4/30 phim dự kiến chiếu rạp tháng 12.

Dù Luật Điện ảnh có quy định đảm bảo tỷ lệ số buổi chiếu phim Việt phải đạt là 20% tổng số buổi chiếu, nhưng trên thực tế, giới trong nghề cho rằng việc thực hiện cũng èo uột, một phần không có người mua vé phải chấp nhận giờ chiếu "không đẹp"; phần khác, người làm kinh doanh phải có lợi nhuận, mà chủ yếu đến từ phim ngoại. Phim Việt chỉ chiếm 20 - 30% tổng doanh thu.

Dù Việt Nam trên đà bùng nổ doanh thu phòng vé, được đánh giá là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới nhưng doanh thu vẫn đang chảy vào túi các doanh nghiệp ngoại. Bởi chỉ mới vài năm phát triển, doanh nghiệp nước ngoài đã chiếm hơn 65% thị phần rạp chiếu phim và gần 70% thị phần phát hành phim.

Theo cơ chế thị trường, đã kinh doanh, đã đầu tư vận hành công nghệ máy móc hiện đại, họ có quyền chiếu những phim tạo ra lợi nhuận. Khán giả cũng là người đầu tư, họ xem phim không cứ là nội hay ngoại, họ xem phim hay, tương ứng với số tiền và nhu cầu mong đợi.

Tính cả sản phẩm của nhà nước và tư nhân, mỗi năm điện ảnh Việt sản xuất được trên dưới 40 bộ phim, chỉ bằng gần 1/5 số phim nhập khẩu. Chất lượng vẫn là yếu tố then chốt.

Tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, đơn vi chịu trách nhiệm phát hành và quảng bá điện ảnh nước nhà, trung bình có 2 bộ phim Việt được chiếu trong một tháng. Dù được trụ rạp cho đến khi không còn khán giả, số ít các tác phẩm điện ảnh nước nhà cũng không chịu nổi áp lực của phim ngoại nhập. Thị phần cũng như số lượng khán giả và suất chiếu không bao giờ vượt quá 23%.

Rất nhiều rạp của Việt Nam đang lần lượt đóng cửa, trong khi những cụm rạp tiêu chuẩn 5 sao của các nhà đầu tư ngoại mọc lên như nấm ở những vị trí đẹp nhất của các thành phố lớn. Thậm chí, có người còn tỏ ra e ngại cho số phận của phim Việt, đầu ra của điện ảnh Việt Nam khi rạp ngoại đang lấn át rạp nội.

Cần một hướng đi mới cho hãng phim truyện Việt Nam Cần một hướng đi mới cho hãng phim truyện Việt Nam

Nhiều nghệ sỹ cho rằng nếu mỗi năm chỉ sản xuất 1 phim truyện và 1 phim truyền hình như Hội đồng quản trị mới của hãng phim đặt ra sẽ không giải quyết được những khó khăn hiện tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước