Chung kết AFF Cup 2002: Ký ức buồn của bóng đá Indonesia

Thể Thao VTVCập nhật 10:35 ngày 13/12/2016

VTV.vn - Không chỉ tỏ ra vượt trội hơn ở thời điểm hiện tại, ĐT Thái Lan thực sự còn rất nhiều lần tạo ra những ký ức buồn với người hâm mộ bóng đá Indonesia trong lịch sử.

3 lần thất bại tại các trận chung kết Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á vào các năm 2000, 2002 và 2004. Trong đó, chung kết năm 2002 là trận đấu mà các cầu thủ của ĐT Indonesia tiếc nuối nhất.

Năm 2002, ĐT Indonesia đã có cơ hội rất gần để nâng cao chức vô địch bóng đá Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử khi được thi đấu trên sân nhà Bung Karno trước ĐT Thái Lan. Thế nhưng chỉ trong vòng hơn 38 phút của hiệp thi đấu thứ nhất. Bầu không khí cuồng nhiệt của 100.000 khán giả tại đây đã có tới hai lần phải lắng xuống khi lần lượt Chukiat và Therdask Chaiman ghi bàn, giúp đội tuyển Thái Lan vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-0.

Thế nhưng Jaris Riyadi đã làm các khán đài bùng nổ trở lại với bàn thắng ngay ở phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Và khi Gendut Doni đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, hy vọng về danh hiệu đầu tiên của đội tuyển Indonesia chưa bao giờ lớn đến thế.

ĐT Indonesia - ĐT Thái Lan: Những cuộc so tài hấp dẫn ở 2 biên ĐT Indonesia - ĐT Thái Lan: Những cuộc so tài hấp dẫn ở 2 biên

VTV.vn - ĐT Thái Lan và ĐT Indonesia là hai đội bóng sở hữu lối chơi khác biệt nhau, nhưng có một điểm chung, đó là đều sở hữu những cầu thủ leo biên tốc độ.

Tỉ số 2 đều khiến cả hai đội phải bước vào loạt sút penalty đầy may rủi. Nếu như Kiatisuk thất bại trong cú sút đầu tiên của đội tuyển Thái Lan, thì chân sút tốt nhất của đội tuyển Indonesia ở mùa giải năm đó là Bambang Pamungkas đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với cú sút vô cùng quyết đoán vào góc xa của khung thành.

Tuy nhiên ở những cú sút sau đó, lần lượt Sakda, Therdask Chaiman và Manit đã hoàn thành xuất sắc cơ hội của mình. Trong khi có tới hai cầu thủ của đội tuyển Indonesia là Sugianrtoro và Sandy lại không làm được điều đó. Và cú panelka trên chấm 11m của Dusit đã kết thúc mọi hy vọng về giấc mơ vô địch của đội tuyển Indonesia ở giải đấu năm đó.