ĐT Việt Nam: Tuấn Anh hồi phục nhanh, ai có thể bị loại?

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:55 ngày 18/11/2016

VTV.vn - Mang sang Myanmar 25 cầu thủ nhưng HLV Hữu Thắng sẽ chỉ được chọn ra 23 cái tên chính thức tham dự AFF Suzuki Cup.

Trong số những cầu thủ có thể bị loại phải nhắc đến Tuấn Anh khi tiền vệ này bị chấn thương đầu gối và mới chỉ có thể tập chạy phục hồi trong buổi tập gần nhất của ĐT. Tuy nhiên, khả năng Tuấn Anh bị loại là không cao.

Bởi, Tuấn Anh luôn được HLV Hữu Thắng xem là nhân tố quan trọng ở hàng tiền vệ, là đối tác ăn ý của Xuân Trường ở giữa sân và là mẫu cầu thủ có khả năng gây đột biến cao. Thế nên dù tiền vệ này bị chấn thương, HLV Hữu Thắng vẫn giữ anh lại ĐT và trước sự phục hồi có phần khả quan của Tuấn Anh, nhiều khả năng anh sẽ được đăng ký chính thức cho AFF Suzuki Cup sắp tới.

ĐT Việt Nam: Tuấn Anh hồi phục nhanh, ai có thể bị loại? - Ảnh 1.

Tuấn Anh có thể chỉ kịp góp mặt từ vòng bán kết nếu ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng

Nếu vậy, 2 cái tên bị loại có thể là ai? Hiện tại, danh sách ĐTVN đang có 5 trung vệ và có thể HLV Hữu Thắng sẽ chỉ chọn 4. Trong đó Ngọc Hải, Đình Luật là ưu tiên hàng đầu, Đinh Tiến thành cũng thường xuyên được sử dụng và chắc suất, đồng nghĩa với 2 cái tên còn lại là Bùi Tiến Dũng và Quang Huy sẽ canh tranh suất còn lại.

So sánh 2 cầu thủ này, Tiến Dũng có vẻ lép vế hơn khi anh không được sử dụng trong 2 trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup với ĐT Indonesia và CLB Fukuoka, trong khi Quang Huy có lợi thế hơn khi sở hữu thể hình tốt hơn, lối đá quyết liệt và đa năng (có thể chơi tiền vệ phòng ngự).

ĐT Việt Nam: Tuấn Anh hồi phục nhanh, ai có thể bị loại? - Ảnh 2.

Quang Huy thi đấu khá tốt trong màu áo CLB Hải Phòng tại V.League 2016

Cái tên còn lại bị loại có thể sẽ đến ở các tiền vệ biên, nơi ĐT Việt Nam đang sở hữu dàn cầu thủ chạy cánh chất lượng. So với những Thành Lương, Văn Toàn, Vũ Minh Tuấn, Thanh Trung hay Trọng Hoàng, Phi Sơn có vẻ đang yếu thế hơn vì không thể hiện được nhiều.

Như vậy, Bùi Tiến Dũng và Phi Sơn là 2 cầu thủ nhiều khả năng sẽ bị loại, nếu như ĐT không gặp phải rủi ro chấn thương nào trong thời gian trước khi AFF Suzuki Cup 2016 chính thức khởi tranh.