HLV ĐT Mexico tuyên bố bị làm giả kết quả bầu chọn Quả bóng vàng

Chí Hiển (Theo ESPN)Cập nhật 19:28 ngày 16/01/2015

Sau Arda Turan, đến lượt HLV ĐT Mexico Miguel Herrera khẳng định, lá phiếu bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2014 của ông đã bị thay đổi.

HLV ĐT Mexico Miguel Herrera cho biết, ông đã xếp thủ quân ĐT Đức Philipp Lahm ở vị trí số 1 trong lá phiếu bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2014 chứ không phải là ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo như kết quả mà FIFA đã công bố.

Dựa trên thông báo kết quả bầu chọn của FIFA, ông Herrera đã ghi tên Ronaldo ở vị trí đầu tiên, Lahm chỉ xếp thứ 2 và vị trí thứ 3 thuộc về tiền vệ Toni Kroos.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng của FIFA cho thấy, ngôi sao của Real Madrid đã giành danh hiệu Quả bóng vàng thứ 3 trong sự nghiệp với 37,66% lượt bình chọn. Trong khi đó, Lionel Messi và Manuel Neuer lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 với 15,76% và 15,72% tổng số phiếu.

Trả lời trên kênh ESPN, ông Herrera cho biết: “Sự thực thì Cristiano và Messi là những cầu thủ đến từ một thời đại khác nhưng tôi đã bỏ phiếu cho Philipp Lahm. Mọi người đã bầu cho Cristiano và cậu ấy là cầu thủ mà tôi rất yêu thích, cùng với Messi. Họ đều là những cầu thủ đặc biệt nhưng tôi tin rằng một cầu thủ của ĐT Đức xứng đáng hơn. Neuer đã có một kỳ World Cup thành công nhưng với tôi, Philipp Lahm là cầu thủ hết sức quan trọng”.

HLV ĐT Mexico không phải là người đầu tiên lên tiếng về việc thay đổi kết quả bầu chọn Quả bóng vàng năm nay. Trước đó, tiền vệ của CLB Atletico Madrid Arda Turan cho biết, anh đã bầu chọn HLV của mình Diego Simeone ở vị trí số 1 trong danh sách HLV xuất sắc nhất năm chứ không phải phải là HLV Jose Mourinho như thông báo của FIFA.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.