HLV U21 thẳng thừng từ chối vị trí "thuyền trưởng" của ĐTQG Anh

H.M (dịch)Cập nhật 14:32 ngày 30/06/2016

HLV Southgate không muốn làm "kẻ đóng thế" nên đã thẳng thừng từ chối đề nghị của FA.

VTV.vn - HLV U21 của Anh đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị dẫn dắt Tam Sư vì bị động chạm đến lòng tự ái.

Sau khi HLV Roy Hodgson từ chức, chiếc ghế nóng của ĐTQG Anh vẫn còn bỏ ngỏ. Và trong một diễn biến mới nhất, HLV ĐT U21 Anh – Gareth Southgate đã từ chối đảm nhận nhiệm vụ có trọng trách to lớn này.

Nguyên nhân được lý giải ở đây là vì FA chỉ muốn ông Southgate đóng vai trò tạm quyền trước khi chính thức tìm được một HLV mới. Và điều đó đã khiến HLV U21 Anh cảm thấy bị động chạm tự ái.

Nếu không tìm được HLV nội, FA sẽ cân nhắc tới việc chiêu mộ một chiến lược gia ngoại quốc. UCV sáng giá nhất vào thời điểm hiện tại là ông Laurent Blanc – người vừa mất việc tại PSG cách đây không lâu. Bên cạnh đó, HLV Arsene Wenger cũng được xem xét như một HLV tiềm năng cho vị trí này trong bối cảnh sự kiên nhẫn mà Arsenal dành cho Ngài Giáo sư đang dần cạn kiệt theo năm tháng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.