Mourinho: Cố gắng hết sức thôi chưa đủ, đôi khi cần phải hy sinh

H.M (dịch)Cập nhật 17:27 ngày 13/09/2016

VTV.vn - Mourinho cho rằng, tinh thần cống hiến tất cả khả năng của các cầu thủ đôi khi vẫn chưa đủ làm nên sự khác biệt mà đó là sự hy sinh.

"Hy sinh" chính là từ quan trọng nhất mà Mourinho giao giảng với các học trò của mình trong các buổi thảo luận.

Vị chiến lược gia đang dẫn dắt Man Utd là một trong những vị "thuyền trưởng" thành công nhất của thế giới bóng đá hiện đại. Và ông vừa có những chia sẻ rất thật với báo chí về những câu chuyện trong phòng thay đồ.

Mourinho nói: "Tôi thường nói những điều giống nhau trong những buổi nói chuyện với các cầu thủ. Tôi luôn lặp đi lặp lại từ hy-sinh vài lần bởi tôi cho rằng đó là điều cần làm với các học trò của mình".

"Bởi vì cống hiến tất cả thôi chưa đủ - bạn cần thứ gì đó nhiều hơn nữa, đó là sự hy sinh. Bạn mệt nhưng bạn vẫn cần phải chuyền bóng, bạn gặp khó khăn trong suốt trận đấu nhưng bạn phải tìm cách vượt qua điều đó. Và hy sinh là từ mạnh nhất để truyền đạt tới các học trò trước mỗi trận đấu", Ngài Đặc biệt cho hay.