Được dựng tượng ở quê nhà, Falcao vẫn "khóc dở, mếu dở"

H.M (dịch)Cập nhật 23:07 ngày 21/09/2018

VTV.vn - Dù được dựng tượng tại quê nhà tuy nhiên Falcao hẳn khó lòng có thể vui mừng khi tác phẩm này lại chẳng có chút nào giống với "bản gốc".

Dựng tượng là cách để vinh danh nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên thế giới và đó hẳn là niềm tự hào với bất cứ ai. Và người có lẽ đang cảm thấy vinh dự là Falcao khi một bức tượng tại quê hương anh sinh ra Santa Marta, Colombia đang dần được hình thành.

Được dựng tượng ở quê nhà, Falcao vẫn khóc dở, mếu dở - Ảnh 1.

Bức tượng Falcao đang được dựng ở Colombia

Được dựng tượng ở quê nhà, Falcao vẫn khóc dở, mếu dở - Ảnh 2.

Bức tượng được cho là "thảm họa" vì khác quá xa so với bản thể gốc.

Mặc dù vậy, công trình này được đánh giá là "thảm họa" bởi khác quá xa với phiên bản gốc ngoại trừ động tác ăn mừng quen thuộc của "mãnh hổ".

Tác giả của bức tượng là nghệ nhân Antonio Irsma Aria. Ông này từng nói về ý định dựng tượng Falcao hồi đầu năm mặc dù vậy những người hâm mộ chân sút nổi danh bậc nhất của bóng đá Colombia hiện đại hẳn khó hài lòng khi chứng kiến bức tượng thành hình.

Nhiều tờ báo Colombia đã liên hệ bức tượng Falcao với một công trình "thảm họa" trước đó của C.Ronaldo đặt tại sân bay ở quê nhà ở Bồ Đào Nha. Khi ra mắt, bức tượng CR7 cũng bị chê tơi tả bởi vì khá cục mịch, khác hẳn với vẻ hào hoa điển trai của phiên bản gốc.