Những con số ấn tượng của Cúp liên đoàn các châu lục 2017

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:45 ngày 03/07/2017

VTV.vn - Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi, Cúp liên đoàn các châu lục 2017 đã chính thức khép lại. Hãy cùng điểm lại những con số ấn tượng của giải đấu này.

Sau 16 trận đấu tại Cúp liên đoàn các châu lục 2017, đã có tổng cộng 43 bàn thắng được ghi, đạt tỉ lệ trung bình xấp xỉ 2,69 bàn/trận. 5 là số bàn thắng nhiều nhất trong 1 trận đấu tại giải, đó là ở các chiến thắng 4 -1 của đội tuyển Đức trước đội tuyển Mexico, và chiến thắng 3-2 cũng của đội tuyển Đức trước đội tuyển Cameroon.

Trận đấu có sự chênh lệch về tỉ số lớn nhất là thất bại 0-4 của đội tuyển New Zealand trước đội tuyển Cameroon. Nhà vô địch Đức là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất giải với 12 bàn và cả 3 cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn với 3 pha lập công là Timo Werner, Lars Stindl và Leon Goretzka cũng đều khoác áo đội tuyện Đức.

Timo Werner là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Cúp liên đoàn các châu lục năm nay khi mới 21 tuổi 3 tháng 19 ngày, còn Pepe là cầu thủ lớn tuổi nhất lập công khi đã 34 tuổi 4 tháng 6 ngày. Các trong tài đã rút ra tổng cộng 64 chiếc thẻ phạt sau 16 trận đấu, trong đó có 60 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ. Trận đấu có nhiều thẻ đỏ nhất là trận tranh hạng 3 giữa 2 đội tuyển Bồ Đào Nha và Mexico, khi đã có tới 3 cầu thủ của 2 đội bị đuổi khỏi sân.