Chốt địa điểm diễn ra trận ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam ngày 5/9

H.TCập nhật 17:10 ngày 25/07/2019

Sân vận động Thammasat có sức chứa 20.000 chỗ ngồi là nơi tổ chức trận ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam

VTV.vn - Không phải Rajamangala, LĐBĐ Thái Lan bất ngờ lựa chọn sân vận động của một trường đại học làm sân nhà tiếp đón ĐT Việt Nam ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022.

Chiều nay (25/7), LĐBĐ Thái Lan đã chính thức công bố địa điểm tổ chức trận đấu giữa ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam ngày 5/9 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á là sân vận động Thammasat. Sân đấu này có sức chứa 20.000 chỗ ngồi và thuộc sở hữu của Trường Đại học Thammasat, thành phố Rangsit.

Sân Thammasat hiện còn được biết đến với cái tên True Stadium với tư cách là sân nhà của CLB Bangkok United. Địa điểm này được xây dựng để tổ chức Asian Games 13 vào năm 1998, cùng thời điểm với sân vận động quốc gia Rajamangala.

Chốt địa điểm diễn ra trận ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam ngày 5/9 - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam từng để thua ĐT Thái Lan 0-1 tại Rajamangala ở vòng loại World Cup 2018

Lý do mà LĐBĐ Thái Lan không thể lựa chọn Rajamangala - nơi thường đem lại máy mắn cho đội bóng xứ chùa Vàng - làm địa điểm thi đấu với ĐT Việt Nam là bởi sân này đang trong quá trình nâng cấp trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau. Cũng vì lý do này mà LĐBĐ Thái Lan cũng sẽ cân nhắc lựa chọn sân Tinsulanon, tỉnh Songkhla để thi đấu trận tiếp đón ĐT UAE vào ngày 15/10 tới.

Hiện nay, cả ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam đều đã lên kế hoạch chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu như tân HLV Akira Nishino sẽ có tất cả 10 ngày để xây dựng lối chơi cho đội chủ nhà, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ hội quân sớm hơn dự kiến vào ngày 26/8 sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thống nhất đổi lịch thi đấu vì mục tiêu World Cup 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!