Thảm bại tại Mỹ Đình, CĐV Thái Lan nóng lòng muốn gặp Việt Nam trên sân nhà

H.TCập nhật 17:57 ngày 27/03/2019

Dư luận Thái Lan thực sự sốc trước thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam trên SVĐQG Mỹ Đình

VTV.vn - Dư luận Thái Lan vô cùng sốc trước thất bại kỷ lục 0-4 trước U23 Việt Nam và rất chờ đợi tới lần đối đầu tiếp theo giữa 2 nền bóng đá.

Sốc, không thể tin nổi… là những từ ngữ mà báo chí cũng như người hâm mộ bóng đá Thái Lan nhắc đến sau thất bại đậm 0-4 trước U23 Việt Nam trên SVĐQG Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á 2020. Đáng chú ý, đây là chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan trong lịch sử.

Các CĐV Thái Lan đều công nhận đây là trận thua tâm phục khẩu phục của U23 Thái Lan, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì tấm thẻ đỏ không đáng có của Supachai. Bên cạnh đó, nhiều người Thái Lan cũng gửi lời "thách đấu" với ĐT Việt Nam ở King’s Cup sắp tới.

Thảm bại tại Mỹ Đình, CĐV Thái Lan nóng lòng muốn gặp Việt Nam trên sân nhà - Ảnh 1.

Các CĐV Thái Lan nóng lòng muốn gặp ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019

King’s Cup 2019 rất có thể là đấu trường tiếp theo mà bóng đá Việt Nam và Thái Lan có cơ hội so tài. Đầu tháng 3, VFF đã xác nhận ĐT Việt Nam sẽ tham dự King’s Cup cùng đội chủ nhà Thái Lan, ĐT Trung Quốc và ĐT Ấn Độ. Tuy nhiên sau đó, phía Thái Lan xác nhận ĐT Trung Quốc sẽ không tham dự mà có thể sẽ là một đội bóng đến từ châu Âu.

4 đội tham dự sẽ thi đấu theo thể thức phân cặp. 2 đội thắng sẽ tranh ngôi vô địch, 2 đội thua gặp nhau trong trận tranh giải Ba. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 5/6 đến 8/6 tới, trùng với thời điểm lịch thi đấu các trận quốc tế của FIFA (FIFA day). Đây cũng được xem là giải đấu rất hữu ích cho thầy trò HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Kết quả thi đấu của ĐT Việt Nam tại King’s Cup cũng sẽ tác động trực tiếp tới thứ hạng trên BXH FIFA, vốn đang được sử dụng làm căn cứ để phân loại hạt giống để bốc thăm chia bảng ở các giải đấu chính thức cấp ĐTQG của FIFA, AFC.

Ở 4 lần chạm trán gần nhất, ĐT Việt Nam chỉ hòa 1 và để thua 3 trước ĐT Thái Lan. Nhưng như lời HLV Park Hang-seo nói, giờ đây người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không còn phải lo sợ trước đối thủ này.

"Tôi không nghĩ rằng U23 Việt Nam lại thắng đậm thế này trước U23 Thái Lan. Từ khi làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, tôi chưa dẫn dắt ĐTQG thi đấu với Thái Lan nhưng đội U23 của chúng ta đã thắng họ 2 lần. Từ nay, chúng ta sẽ không phải sợ Thái Lan nữa" – thầy Park nhấn mạnh.

Thảm bại tại Mỹ Đình, CĐV Thái Lan nóng lòng muốn gặp Việt Nam trên sân nhà - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo tin rằng bóng đá Việt Nam không còn lý do để sợ Thái Lan nữa

Bên cạnh King’s Cup, U19 Việt Nam cũng có cơ hội gặp lại U19 Thái Lan khi 2 đội cùng nằm ở bảng B giải U19 Đông Nam S 2019 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 8 tới.

Còn về lứa cầu thủ U23 vừa gặp nhau trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan khó có thể tái ngộ ở VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan. Do Thái Lan là nước chủ nhà còn U23 Việt Nam là đương kim á quân nên 2 đội bóng cùng xếp ở nhóm hạt giống số 1 và sẽ không gặp nhau ở vòng bảng. Cơ hội gặp lại nhau xảy ra khi cả 2 cùng vào đến tứ kết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!