Bế mạc Paralympic Rio 2016: Ấn tượng mang đậm tính nhân văn
Hơn 70 chỗ ngồi trên các khán đài sân vận động Maracana đầy ắp khán giả, tiếng nhạc tràn ngập trong những tiếng hò reo, cổ vũ dành cho các VĐV, những con người đã chiến thắng, vượt lên chính mình để tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc và đáng nhớ. Đoàn thể thao Việt Nam cũng có một kỳ Paralympic thật khó quên với thành tích 1HCV, 1HCB và 2 HCĐ, xếp trị trí 55 trong tổng số 160 quốc gia tham dự. Với sự chuẩn bị chu đáo và hết sức đặc biệt từ nước chủ nhà, lễ bế mạc Paralympic Rio 2016 diễn ra không cầu kỳ, tốn kém nhưng vẫn để lại ấn tượng bằng những hình ảnh xúc động mang đậm tính nhân văn dành cho các VĐV.
Trong suốt 12 ngày diễn ra, bằng sự nỗ lực, BTC nước chủ nhà Brazil cũng đã vượt qua không ít những trở ngại, khó khăn, bảo đảm tuyệt đối về vấn đề an ninh để Paralympic Rio 2016 diễn ra thành công trọn vẹn. 4 năm nữa TVH Paralympic lần thứ 16 sẽ diễn ra tại TP. Tokyo, Nhật Bản vào năm 2020.
2016 đang là một năm đại thành công với TTVN ở các sân chơi Đại hội thể thao, tại Olympic Rio, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lần đầu tiên giành HCV cho Việt Nam, còn tại Paralympic Rio, lực sĩ cử tạ khuyết tật Lê Văn Công cũng làm được điều tương tự.
Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 55 tại Paralympic Rio 2016
Lần đầu tiên chúng ta giành được huy chương tại Paralympic, nhưng không phải 1 mà có tới 4 huy chương (1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ), kỳ tích này giúp TTVN xếp hạng 55 chung cuộc, trên cả những nền thể thao mạnh như Kazakhstan, Phần Lan..., và đặc biệt là Nhật Bản (xếp hạng 64).
Đoàn Thể thao Trung Quốc dẫn đầu Paralympic Rio 2016
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ bế mạc:
Bahman Golbarnezhad qua đời trong bệnh viện ở Rio de Janeiro, sau khi anh gặp tai nạn trên đường đua xe đạp, nội dung dành cho nhóm VĐV hạng thương tật C4-5 của nam, hôm 17/9. VĐV 48 tuổi này đã kết hôn và có một con.
“Lễ bế mạc Paralympic 2016 bắt đầu bằng phút mặc niệm cho Golbarnezhad”, Ban tổ chức ra thông báo. Làng VĐV Paralympic cũng đã kéo cờ rủ để chia buồn với VĐV xấu số, và thể thao Iran.
Trước đó, khi giành chiến thắng ở trận chung kết môn bóng chuyền ngồi vào chiều chủ nhật, đội nam Iran cũng để tình trạng cờ rủ trong lễ nhận HC vàng.
Nhưng Paralympic Rio 2016 còn có cả niềm vui. Các nhà tổ chức tuyên bố Lễ bế mạc sẽ là “một cơ hội mới để chúc mừng và ngợi khen Rio de Janeiro cũng như toàn đất nước Brazil”.
Sau kỳ Olympic thành công hơn mong đợi, Rio de Janeiro tiếp tục tổ chức Paralympic với 11 ngày tranh tài diễn ra tốt đẹp, bất chấp bối cảnh tăm tối trước ngày khai mạc. Có quá nhiều tranh cãi về tài trợ cho sự kiện, doanh thu vé cũng như lệnh cấm toàn bộ VĐV Nga tranh tài vì scandal doping hệ thống.
Trước lễ khai mạc chỉ 19 ngày, Paralympic 2016 vẫn trong tình trạng bị nghi ngờ, khi Ủy ban tổ chức Rio chưa kêu gọi được đủ tiền tài trợ cho sự kiện. Chính sách cắt giảm ngân sách đã ảnh hưởng đến các địa điểm thi đấu, lực lượng lao động và giao thông liên quan tới Paralympic.
Vào thời điểm đó, chỉ có 12% số vé được bán ra. Các nhà tổ chức chậm tới ba tuần về thời hạn chi trả gần 9 triệu đôla tiền trợ cấp đi lại cho các VĐV tới Rio de Janeiro.
Nhưng vào ngày thi đấu áp chót của Paralympic Rio, hôm thứ bảy 17/9, Ban tổ chức thông báo rằng hơn 2,1 triệu vé trong tổng số 3,3 triệu vé phát hành đã được bán. Dù ít hơn 2,7 triệu so với lượng vé được bán tại London 2012, 2,1 triệu là con số được đánh giá tích cực phản ánh thành công của ngày hội thể thao lớn nhất thế giới giành cho người khuyết tật.
Lễ bế mạc Paralympic 2016 diễn ra tại sân Maracana vì thế diễn ra trong sự hứng khởi, trầm trồ và thán phục của đông đảo VĐV, khán giả.
Nước chủ nhà Brazil đã đưa vào chương trình nhiều màn trình diễn nghệ thậm, âm nhạc được dàn dựng công phu...
... trong đó có lồng ghép cả những tiết mục dành cho các nghệ sĩ khuyết tật.
Bà Thị trưởng Tokyo, Yuriko Koike hào hứng phất cao lá cờ Paralympic sau khi được trao tại từ Chủ tịch Uỷ ban Paralympic Quốc tế (IPC), Philip Craven.
Sau Rio 2016, Paralympic sẽ trở lại vào năm 2020, với điểm hẹn là thủ đô của xứ sở Phù Tang - Tokyo.
Việt Nam đứng thứ 55 trong tổng số 83 đoàn thể thao, nhờ giành một HC vàng, một HC bạc và hai HC đồng.