Nhà vô địch thế giới Vũ Bá Đông sau ánh hào quang

Trần Hòa (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:12 ngày 06/11/2017

VTV.vn - Sau khi giải nghệ, Vũ Bá Đông - VĐV từng mang về nhiều thành tích cho Aerobic Việt Nam vẫn đang vất vả để tiếp tục sống với niềm đam mê của mình.

Bá Đông, Thu Hà từng được mệnh danh là cặp đôi vàng của Aerobic Việt Nam. Với rất nhiều thành tích trong quá khứ như HCV World Games 2013, vô địch SEA Games 24 và 26. Tuy nhiên sau khi giải nghệ, Thu Hà hiện đã có được công việc ổn định tại Hải Phòng còn Bá Đông vẫn đang vất vả để tiếp tục sống với niềm đam mê của mình. Sau ánh hào quang quá khứ mọi chuyện có vẻ không hề dễ dàng với Bá Đông.

Gặp Vũ Bá Đông tại giải thể dục Aerobic vô địch quốc gia tại Hải Phòng, thật bất ngờ khi bây giờ anh đang đảm nhiệm công tác huấn luyện cho đoàn Hải Dương. Hơn 2 năm kể từ khi giải nghệ, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều với nhà vô địch thế giới.

"Hiện tại bây giờ mình đã có gia đình, có 1 cậu nhóc được 3 tháng. Nói về công việc hiện tại công việc ở Hải Phòng mình cũng chưa có công việc cụ thể. Đi dạy 1 số phòng Gym, dạy thêm các trường mầm non, cũng kết hợp thêm bây giờ mình đang hỗ trợ cho đội tuyển Hải Dương để phát triển bộ môn Aerobic ở địa phương non trẻ này" - Bá Đông cho biết.

Những công việc làm thêm hiện tại đủ giúp vợ chồng Bá Đông thuê 1 ngôi nhà trọ khoảng 25m2 tại Hải Phòng. Trong vai trò một ông bố trẻ, Bá Đông khác trước rất nhiều anh sẵn sàng làm mọi việc để giúp gia đình có một cuộc sống thoải mái. Nhưng trong mắt vợ, Bá Đông thực sự là 1 người kém may mắn.

"Như bạn Phương với bạn Hà cùng thời với anh ấy thì đã được vào biên chế rồi. Còn riêng anh Đông thì chưa, đấy là một sự kém trong công việc. Từ bé đến giờ đều đi thể thao đúng không, dồn bao nhiêu công sức để đi thi đấu mà cuối cùng giờ về anh ấy vẫn đi làm hợp đồng cho các đơn vị khác" - Chị Vũ Thị Giang - vợ của Bá Đông cho biết.

Tìm một công việc ổn định để có thể tiếp tục sống tốt với nghề chưa bao giờ Bá Đông nghĩ lại khó khăn đến vậy khi còn thi đấu. Bởi trên đỉnh vinh quang anh đã từng nhận không ít những lời hứa hẹn.

"Trước trên đỉnh vinh quang thì cũng có những lời hứa hẹn. Đương nhiên là có nhưng mà sau khi thi đấu xong thì... mình chưa nhận được cái gì cả từ những lời hứa hẹn đấy" - Bá Đông chia sẻ.

Sau gần 20 năm cống hiến cho Aerobic Việt Nam và Hải Phòng thì đến giờ khi giải nghệ, tài sản lớn nhất của Bá Đông vẫn chỉ là những tấm bằng khen được treo ngay ngắn trong ngôi nhà trọ.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.