Dừng hoạt động của Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 vì nhiều sai phạm

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/02/2020 09:39 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức này được phép thành lập vào tháng 4/2014 nhưng khi hoạt động có nhiều dấu hiệu vi phạm, giả mạo, nhất là trong công tác thông tin, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ.

Cuối năm 2019, nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị phản ánh về những nghi vấn sai phạm trong tổ chức, hoạt động của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972. Ngay trước Tết, Bộ Nội vụ đã quyết định giải thể, chấm dứt sự tồn tại của đơn vị này.

Trước đó, theo những kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị có hàng loạt sai phạm như không trao đổi, phối hợp, báo cáo việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ với các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị, không có biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ.

Bản danh sách các liệt sỹ mà theo Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị họ đã tìm kiếm, thông tin, cất bốc được. Tuy nhiên, danh sách này mới chỉ được cập nhật gần đây, từ danh cách các địa phương gửi về. Những hi sinh, máu xương, mất mát trên mảnh đất này, không cho phép có bất cứ sự khuất tất nào và nếu có, phải làm rõ.

Trong quá trình vận động thành lập hội, Chủ tịch Hội, ông Lê Xuân Tánh đã bị nhiều cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị phản ánh, tố cáo là giả danh chiến sĩ Thành cổ, lợi dụng biểu tượng này phục vụ lợi ích cá nhân.

Cũng theo Kết luận của Bộ Nội vụ mới đây, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã vi phạm khi mở rộng đối tượng tham gia tới tất cả "cán bộ, nhân dân các địa phương". Số lượng thành viên Hội gần 32.000 người. Trong quá trình hoạt động, Hội chưa ban hành các quy chế theo đúng quy định của pháp luật.

'Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị báo cáo cất bốc 432 hài cốt liệt sĩ là sai sự thật' "Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị báo cáo cất bốc 432 hài cốt liệt sĩ là sai sự thật"

VTV.vn - Đại tá Trần Quang Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng đã cho biết như vậy tại buổi họp báo chiều nay (9/7).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước