Hải Dương hạn chế phương tiện xe ngoại tỉnh qua phà Tuần Mây

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 08:36 GMT+7

Hải Dương siết chặt quản lý hoạt động phà Tuần Mây để kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

VTV.vn - UBND tỉnh Hải Dương cho biết sẽ hạn chế các phương tiện giao thông qua tuyến đường tỉnh 389 về bến phà Tuần Mây để giảm tải, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các phương tiện từ ngoài tỉnh, những xe chuyên chở các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng thiết yếu được yêu cầu qua cầu An Thái (thị xã Kinh Môn) để giảm tải cho bến phà Tuần Mây. 

Trước đó, bến phà này đã quá tải do hàng nghìn phương tiện cùng di chuyển trong khung giờ cao điểm khi thị xã Kinh Môn đóng các bến đò ngang. 

Sau đó, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản yêu cầu xã Kinh Môn khôi phục hoạt động các bến đò ngang này.

Giảm áp lực cho bến phà Tuần Mây, Hải Dương Giảm áp lực cho bến phà Tuần Mây, Hải Dương

VTV.vn - Ngày 8/4, ngoài phà Tuần Mây, tất cả bến đò đã hoạt động chở khách theo các khung giờ gồm buổi sáng từ 5h-8h, buổi trưa từ 11h-13h, buổi chiều từ 16h30-19h.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước