10 năm ADMM+: Khẳng định vai trò của cấu trúc an ninh vượt khỏi tầm khu vực

Tuấn Trung (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/12/2020 19:03 GMT+7

VTV.vn -Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) là một cơ chế đối thoại có tầm vóc, góp phần thiết thực trong duy trì môi trường hòa bình, ổn định của khu vực.

Đây là nội dung được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế đối thoại này diễn ra sáng 10/12 tại Hà Nội.

10 năm ADMM+: Khẳng định vai trò của cấu trúc an ninh vượt khỏi tầm khu vực - Ảnh 1.

Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) trực tuyến qua cầu truyền hình. Ảnh: TTXVN

10 năm ADMM+: Khẳng định vai trò của cấu trúc an ninh vượt khỏi tầm khu vực - Ảnh 2.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Năm 2010, ADMM+ đã chính thức được thành lập tại Hà Nội với sự tham dự của 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, khu vực có một cơ chế hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia chiếm tới hơn 30% diện tích, 50% dân số thế giới và bao gồm cả những nền kinh tế, quân sự lớn nhất toàn cầu.

Gửi lời chức mừng tới buổi lễ trực tuyến với sự tham dự của Bộ Quốc phòng 10 nước ASEAN và các nước đối tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ADMM+ trong 10 năm qua đã và đang đóng vai trò là cơ chế tham vấn chính sách và hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh, đồng thời có những bước chuyển mình phát triển phù hợp với tình hình thực tế để ứng phó với những thách thức an ninh của khu vực.

10 năm ADMM+: Khẳng định vai trò của cấu trúc an ninh vượt khỏi tầm khu vực - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

10 năm ADMM+: Khẳng định vai trò của cấu trúc an ninh vượt khỏi tầm khu vực - Ảnh 4.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam trao biểu trưng vai trò Chủ tịch ADMM và ADMM+ cho Đại sứ Brunei Darussalam tại Việt Nam Dato Paduka Haji Mahadi Haji Wasli. Ảnh: TTXVN

Trước những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống nổi lên ở khu vực, Thủ tướng cho rằng, ASEAN cần tiếp tục tinh thần mở và dung nạp trong hợp tác với các đối tác; nhanh chóng xác định vị ví trí phù hợp trong thời kỳ hậu COVID-19. ASEAN cần giữ vai trò trung tâm trong gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "ASEAN cũng cần tiếp tục thể hiện bản lĩnh, phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt trong việc thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin, chia sẻ các chuẩn mực; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng, bình đẳng, tin cậy lẫn nhau trong quan hệ giữa các quốc gia; giải quyết hòa bình các tranh chấp, khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế và các văn kiện của ASEAN về ứng xử tại khu vực".

Tin tưởng ADMM+ sẽ ngày càng phát triển, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác thịnh vượng ở khu vực, Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ, nỗ lực hết mình cùng các nước thành viên hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, chủ động thích ứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước